Ðức Hồng y Uruguay từ chối

chúc lành cho các cặp đồng phái

 

Ðức Hồng y Uruguay từ chối chúc lành cho các cặp đồng phái.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Montevideo (RVA News 29-12-2023) - Ðức Hồng y Daniel Sturla, Dòng Don Bosco, Tổng giám mục Giáo phận Montevideo, thủ đô Uruguay, từ chối chúc lành cho các cặp đồng phái, mặc dù có Tuyên ngôn hôm 18 tháng Mười Hai năm 2023 của Bộ Giáo lý đức tin cho phép.

Tuyên bố với báo Il Pais ở Madrid, Tây Ban Nha, Ðức Hồng y Sturla giải thích rằng: "Hiển nhiên là một linh mục chúc lành cho mọi người. Khi dân chúng đến và xin tôi chúc lành, tôi luôn chúc lành cho họ. Ví dụ, khi viếng thăm nhà tù, tôi chúc lành cho mỗi người. Tôi còn nhớ khi luật về chuyển giống được thảo luận, chúng tôi đang ở trong một cuộc rước ở giáo xứ thánh Ignatio, một số người chuyển giống đến và xin tôi chúc lành, tôi đã chúc lành cho họ. Nhưng chúc lành cho một cặp đồng tính luyến ái là chuyện khác".

Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng toàn thể truyền thống của Giáo hội nói rằng đó là điều không thể được. Hơn nữa trong Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin tạo nên sự lẫn lộn hoang mang, vì nó cho phép một sự chúc lành, nhưng không phải là một nghi thức. Tóm lại, "tôi tin là dân chúng có thể được chúc lành, nhưng không với tư cách là một cặp. Bí tích hôn phối chỉ có giữa một người nam và một người nữ."

Ðức Hồng y Sturla nói thêm rằng: "Tôi thấy văn kiện này không rõ ràng: "Văn kiện nói không nhưng lại nói có, nói có nhưng cũng là nói không. Chính văn kiên nói là không muốn thay đổi đạo lý của Giáo hội. Vì thế, tôi nghĩ là "chúng ta phải duy trì việc thực hành hiện nay," nghĩa là chúc lành cho mọi người xin, nhưng không chúc lành cho các cặp đồng phái".

Ðức Hồng y đồng ý nếu Giáo hội muốn xích lại gần dân chúng, ta cho những người đồng tính luyến ái thấy họ là thành phần của Giáo hội, vì Giáo hội ở đó là cho mọi người; nhưng có một số quy luật: "Bạn không thể chúc lành cho một cặp không kết hôn. Không thể chúc lành cho những hôn phối mà Giáo hội nói là không phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa". Ðức Hồng y cho biết tại Uruguay, Giáo hội sẽ duy trì đường lối thực hiện hiện nay cho đến khi tình hình được làm sáng tỏ. "Văn kiện này của Bộ Giáo lý đức tin đã tạo nên nhiều bất đồng. Tại Phi châu chẳng hạn, văn kiện bị bác bỏ mạnh mẽ.

(KAP 27-12-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page