Tân chính phủ Ba Lan

thay đổi tài trợ cho Giáo hội Công giáo

 

Tân chính phủ Ba Lan thay đổi tài trợ cho Giáo hội Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 29-12-2023) - Tân chính phủ tả phái tại Ba Lan, do Thủ tướng Donald Tusk lãnh đạo, muốn thay đổi chế độ tài trợ cho Giáo hội tại nước này, trong chủ trương ông gọi là "văn minh hóa" tương quan giữa nhà nước và Giáo hội.

Tuyên bố sau cuộc họp của Hội đồng nội các, hôm 27 tháng Mười Hai năm 2023, Thủ tướng Donald Tusk cho biết nhà nước sẽ không trả tiền hưu bổng và bảo hiểm sức khỏe cho các giáo sĩ như cho đến nay. Hội đồng nội các đã ủy cho 5 bộ trưởng cộng tác với nhau để thay đổi hệ thống tài trợ, gọi là quỹ Giáo hội. Cuộc cải tổ này dựa trên trách nhiệm của các tín đồ đối với Giáo hội của mình. Quyết định về số lượng ngân khoản các cộng đoàn cần được tài trợ tùy thuộc các tín hữu chứ không phải nhà nước.

Tại Ba Lan, năm 2023, gần 50 triệu Euro từ công quỹ quốc gia được dành để tài trợ cho ngân quỹ Giáo hội. Quỹ này được thành lập năm 1950 để đền bù cho các Giáo hội vị sự truất hữu tài sản của các dòng tu thời đó. Quỹ này được dùng để trả tiền hưu bổng và bảo hiểm sức khỏe cho giáo sĩ thuộc tất cả các Giáo hội, cũng như để bảo trì các nhà thờ. Tại Ba Lan, không có chế độ thuế Giáo hội như tại Ðức, Áo và Thụy Sĩ. Ngoài ra, các Giáo hội tự tài trợ qua những cuộc lạc quyên hoặc tiền dâng cúng của các tín hữu.

Trong cuộc tuyển cử vừa qua, đảng "Diễn đàn dân sự" của Thủ tướng Donald Tusk đã hứa sẽ bãi bỏ quỹ Giáo hội, giống như đảng đồng minh "Liên minh tả phái".

Hồi năm 2013, chính phủ Ba Lan, do thủ tướng Donald Tusk lãnh đạo bấy giờ đã thỏa thuận với Giáo hội Công giáo thay thế quỹ Giáo hội bằng một sự đóng góp tự nguyện của các công dân, khi khai thuế lợi tức cho nhà nước, nghĩa là đóng cho Giáo hội của mình số tiền 0.5% tiền thuế đóng cho nhà nước, tương tự như tại Ý và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau khi bị dư luận ồ ạt phê bình, Thủ tướng Tusk không áp dụng thỏa thuận đó.

(KNA 27-12-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page