Văn kiện chúc lành cho người đồng phái

không áp dụng cho Công giáo Ðông phương

 

Văn kiện chúc lành cho người đồng phái không áp dụng cho Công giáo Ðông phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 24-12-2023) - Hôm 22 tháng Mười Hai năm 2023, Ðức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, nói rằng tuyên ngôn mới được Bộ Giáo lý đức tin công bố, về vấn đề chúc lành cho các cặp đồng phái, không áp dụng cho các Giáo hội Công giáo Ðông phương.

Ðức Tổng giám mục Shevchuk là thủ lãnh của hơn năm triệu tín hữu Công giáo Ucraina Ðông phương, trong và ngoài nước. Ngài cho biết thông cáo vừa nói của ngài là để trả lời cho nhiều giám mục, giáo sĩ, đan sĩ, các phong trào Giáo hội và cá nhân các tín hữu thuộc Giáo hội Ucraina Ðông phương, về Tuyên ngôn tín lý "Fiducia Supplicans", Lòng tín thác khẩn cầu, do Bộ GIáo lý đức tin công bố, ngày 18 tháng Mười Hai vừa qua, trong đó có khẳng định rằng: "Những việc chúc lành thuộc vào số các á bí tích phổ biến và tiến triển nhất", và có thể "chúc lành cho những cặp bất hợp lệ cũng như cho những cặp đồng phái".

Ðức Tổng giám mục Shevchuk nói rằng: "Sau khi tham khảo với các chuyên gia nổi bật và các tổ chức có thẩm quyền, tôi muốn thông báo cho anh chị em như sau:

"Tuyên ngôn vừa nói [của Bộ Giáo lý đức tin] giải thích ý nghĩa việc chúc lành trong Giáo hội Latinh, chứ không phải trong các Giáo hội Công giáo Ðông phương... Nó không nói về các vấn đề đức tin hoặc luân lý Công giáo, không tham chiếu quy định nào trong Bộ giáo luật Công giáo Ðông phương, và không nhắc đến các tín hữu Kitô Ðông phương. Vì thế, dựa trên điều khoản số 1492 của Bộ giáo luật Công giáo Ðông phương, Tuyên ngôn vừa nói chỉ áp dụng cho Giáo hội Công giáo Latinh, và không có hiệu lực pháp lý nào đối với các tín hữu Công giáo Ucraina Ðông phương".

23 Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương có chung Bộ giáo luật, khác với Giáo Hhi Latinh. "Giáo hội Công giáo Ucraina Ðông phương là một trong các Giáo hội Công giáo Ðông phương, và vì thế có gia sản phụng vụ, thần học, giáo luật và linh đạo riêng mà các tín hữu buộc phải tuân giữ và quý chuộng" (GL Ðông phương, CCCC, can. 39-41). Ðức Tổng giám mục Trưởng nói rằng từ "chúc lành" có nghĩa khác trong Giáo hội Công giáo Ucraina và Giáo hội Latinh.

"Theo truyền thống Byzantine, ý niệm "chúc lành" có nghĩa là phê chuẩn, cho phép và cũng có thể là một lệnh cho một số loại hành động, kinh nguyện, thực hành khổ chế, kể cả việc ăn chay và cầu nguyện. Sự chúc lành của một linh mục luôn luôn có một chiều kích loan báo Tin mừng và huấn giáo, một sự chúc lành không thể đi ngược với giáo huấn của Giáo hội Công giáo về gia đình, như một sự kết hiệp yêu thương chung thủy, bất khả phân ly và có thành quả giữa một người nam và một người nữ mà Chúa Giêsu Kitô đã nâng lên hàng Bí tích Hôn phối".

Sau cùng, Ðức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói rằng: "Sự phân định mục vụ đòi chúng ta phải tránh những cử chỉ, lối nói và những ý niệm vặn vẹo hoặc giải thích sai lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội".

(CNA 22-12-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page