Ðức Hồng y Becciu

tiếp tục quả quyết mình vô tội

 

Ðức Hồng y Becciu tiếp tục quả quyết mình vô tội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-12-2023) - Ðức Hồng y Angelo Becciu, cựu Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tiếp tục quả quyết mình vô tội, nhưng thời hạn để đệ đơn kháng án thật ngắn ngủi chỉ có bốn ngày.

Ðức Hồng y Becciu, 75 tuổi, bị tòa án tại Vatican tuyên án tù 5 năm rưỡi, trong phiên tòa thứ 86 chiều ngày 16 tháng Mười Hai năm 2023.

Trong vụ thủ đắc tòa nhà số 60 ở đại lộ Sloane tại Luân Ðôn, Anh quốc, tòa án cho rằng Ðức Hồng y phạm tội tham ô trong việc sử dụng bất hợp pháp, vi phạm các luật về quản lý tài sản của Giáo hội, đặc biệt là điều số 1284 của hình luật, tổng số tiền là 200 triệu 500 ngàn Mỹ kim, tương đương với khoảng một phần ba số tiền mà Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh có thời đó. Số tiền này được thanh toán từ năm 2013 đến 2014, theo quyết định của Ðức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh bấy giờ là Giovanni Angelo Becciu.

Theo báo Il Messaggero, Người Sứ giả, xuất bản tại Roma hôm 19 tháng Mười Hai năm 2023, Tòa kháng án ở Vatican phải nhận được đơn kháng án trễ nhất là ngày 20 tháng Mười Hai năm 2023.

Tuyên bố với báo chí sau bản án, Ðức Hồng y tái xác quyết mình vô tội và chứng tỏ cho thế giới sự vô tội này. Ngài nói: "Tôi không phạm những tội ác mà tôi bị cáo". Luật sư của Ðức Hồng y tuyên bố kháng án và phê bình sự thiếu bằng chứng và tố giác một âm mưu chống thân chủ của mình.

Tòa kháng án tại Vatican có một chánh án và ít nhất ba thẩm phán. Họ được Ðức Giáo hoàng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và hoạt động với một ban thẩm phán được Chánh tòa bổ nhiệm dự, trên khả năng chuyên môn. Vai trò của Ủy viên công bố trong vụ phúc thẩm sẽ được một pháp quan trong văn phòng của ông Alessandro Diddi, cho đến nay là người buộc tội các bị can trong 86 phiên tòa chống Ðức Hồng y Becciu và chín bị can khác.

Ðiều mới mẻ tại tòa án hình sự của Vatican từ năm 2020, là chánh tòa không còn đồng thời là Niên trưởng tòa Rota ở Roma. Mục đích là để hệ thống tư pháp của Quốc gia thành Vatican độc lập hơn với hệ thống pháp luật của Tòa Thánh.

Mặt khác, báo chí cũng cho biết tại nội thành Vatican, nhà tù chỉ có ba phòng giam, thường chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn gần đây. Tổng cộng 10 bị can trong vụ mua căn nhà ở Luân Ðôn bị tòa kết án tổng cộng 37 năm tù. Giả sử họ bị kết án chung kết, thì phải tìm giải pháp khác, có thể là nhờ các nhà tù của Ý chiếu theo hiệp định Laterano, năm 1929.

(KAP 19-12-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page