Hơn 12 triệu người

đến Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe

 

Hơn 12 triệu người đến Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Guadalupe (RVA News 15-12-2023) - Tương tự như năm 2022, trong những ngày từ đầu tháng Mười Hai đến ngày lễ Ðức Mẹ Guadalupe, ngày 12 tháng Mười Hai năm 2023, đã có hơn 12 triệu tín hữu đến hành hương kính Ðức Mẹ và các sinh hoạt tại khu vực Ðền thánh.

Năm 2023, các cuộc hành hương diễn ra tương đối an toàn, không có những tai nạn nghiêm trọng, so với những năm trước đó. Chỉ có hai tín hữu hành hương tử nạn vì lưu thông ở bang Puebla trên đường trở về nhà.

Trong số các tín hữu hành hương, có hơn 11 triệu người đến viếng Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Guadalupe, trong khoảng thời gian từ ngày 09 đến ngày 12 tháng Mười Hai năm 2023, mặc dù có những trận mưa liên tục trong mùa lễ trọng này, theo chính quyền địa phương. Tại thánh đường này có giữ áo khoác của thánh thổ dân Juan Diego, gọi là Tilma, có in hình Ðức Mẹ một cách lạ lùng, khi thổ dân hái hoa theo lời dặn của Ðức Mẹ và dùng áo khoác đó để đựng.

Có những tín hữu hành hương đi bộ nhiều ngày từ những làng mạc xa xăm để đến Ðền thánh Ðức Mẹ, ở chân đồi Tepeyac, nơi Ðức Mẹ hiện ra với thánh thổ dân. Nhiều người khác đến bằng xe đạp hay xe buýt. Một số đi bằng đầu gối đoạn đường cuối cùng để cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ và đặt hoa dâng kính Mẹ tại đó.

Quanh khu vực Ðền thánh, mỗi năm vào khoảng ngày 12 tháng Mười Hai, có hàng ngàn lều của các tín hữu hành hương muốn qua đêm tại khu vực đó để kính viếng Ðức Mẹ vào sáng sớm.

Cao điểm những ngày hành hương là "Thánh lễ Hoa hồng" do Ðức Hồng y Carlos Aguiar Retes, Tổng giám mục Giáo phận thành phố Mêhicô, chủ sự.

Về phần Ðức Thánh cha Phanxicô, trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài truyền hình Televisa nhân dịp này, ngài nói: "Dân tộc Mêhicô đáng có một người Mẹ, nhất là đứng trước tình trạng bất an gia tăng, nạn bắt cóc, phạm pháp mà không bị trừng phạt, giết phụ nữ, nghèo đói và thiên tai".

Hôm 12 tháng Mười Hai năm 2023, chính quyền địa phương ở vùng thủ đô Mêhicô cho biết 300,000 tín hữu đã dùng các dịch vụ công cộng, nước, đồ uống nóng, thực phẩm và chăn mền, thông tin bằng nhiều thứ tiếng, kể cả một số thổ ngữ, săn sóc y tế, đặc biệt có 3,760 người được săn sóc ở chân. Trong chiến dịch chào đón này, với sự hỗ trợ của hàng ngàn người thiện nguyện, có 22,300 nhân viên cảnh sát được bố trí để giữ an ninh trật tự. 750 tấn rác được thu gom lại.

Ðại lễ Ðức Mẹ Guadalupe bắt nguồn từ biến cố trong những ngày từ 09 đến 12 tháng Mười Hai năm 1531, tại nơi nay là thành phố Mêhicô, thổ dân Juan Diego Cuauhtlatoatzin được Ðức Mẹ hiện ra dưới hình một phụ nữ mang thai, Người xưng mình là Mẹ Thiên Chúa.

Juan Diego được phong hiển thánh hồi năm 2002 và là thánh thổ dân đầu tiên ở Mỹ châu. Ðức Mẹ Guadalupe được tôn làm bổn mạng của Mêhicô, Mỹ Latinh và toàn Mỹ châu, Philippines, các thổ dân và các thai nhi.

(KAP 13-12-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page