Giám mục miền Amazonia không hài lòng

vì Ðức Thánh cha Phanxicô không cải tổ

 

Giám mục miền Amazonia không hài lòng vì Ðức Thánh cha Phanxicô không cải tổ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Amazon (RVA News 04-12-2023) - Một giám mục người Áo, Ðức cha Erwin Krautler, thừa sai lâu năm ở miền Amazonia bên Brazil, không hài lòng vì những lời loan báo cải tổ của Ðức Thánh cha Phanxicô và Ðức cha tuyên bố rằng: "Chúng ta cũng cần các phụ nữ, kể cả trong các thánh chức".

Ðức cha đã được Ðức Thánh cha mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ (Kath.ch), tiếng Ðức, truyền đi ngày 01 tháng Mười Hai vừa qua, Ðức cha kể lại rằng trong Thượng Hội đồng Giám mục vừa nói, nhiều giám mục đã thỉnh cầu Ðức Thánh cha truyền chức linh mục cho những người nam và nữ ở những vùng sâu vùng xa, nhưng Ðức Giáo hoàng không chấp nhận, mặc dù trước đó ngài đã nói với chúng tôi rằng: "hãy nói cho tôi những đề nghị can đảm", vì thế Ðức cha Krautler tỏ ra thất vọng.

Ðức cha nói thêm rằng: "Trong Thượng Hội đồng Giám mục năm 2019, 80% các giám mục ủng hộ việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình và truyền chức phó tế cho phụ nữ. Nhưng thật là điều không thể tưởng tượng nổi vì trong Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, Ðức Thánh cha không hề đả động gì đến đề nghị đó".

Ðức cha Krautler đã cai quản Giáo phận Xingu mênh mông ở miền Amazonia trong 34 năm, từ 1981 đến 2015: tại vùng này vì thiếu linh mục, nhiều tín hữu Công giáo chỉ được dự thánh lễ mỗi năm một lần.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức cha cũng tỏ ra bi quan về tiến trình đồng hành, hay hiệp hành hiện nay trong Giáo hội hoàn vũ. Ngài nói: "Sẽ chẳng có kết quả gì đâu! Không có gì xảy ra ngoại trừ chi phí... Các vấn đề cải tổ cấp bách đã không hề được thảo luận trong Thượng Hội đồng".

Dầu vậy, vị giám mục lão thành 84 tuổi, người Áo này tỏ ra tin tưởng về tương lai và nói tiên tri rằng: "Sẽ có các linh mục có gia đình, rồi đến các nữ phó tế. Các nữ linh mục sẽ đến sau đó... Khi Ðức Giáo hoàng Phanxicô nói các phụ nữ không được làm linh mục để bảo vệ họ chống lại nạn giáo sĩ trị, thì đó là một điều khôi hài. Những đàn ông không có thánh chức ở miền Amazonia có tính cách giáo sĩ hơn nhiều so với những phụ nữ coi sóc các cộng đoàn. Tôi không hề thấy phụ nữ nào có óc giáo sĩ trị. Thực tế, chúng ta cần các phụ nữ, kể cả trong thánh chức. Không thể nào những người xưa thiết lập một nền thần học về phụ nữ. Vị Giáo hoàng tới đây có lẽ sẽ mang lại mùa xuân cho Giáo hội, giống như tôi đã từng trải nghiệm khi còn trẻ với Công đồng chung Vatican II (1962-1965). Dầu sao đi nữa, vị Giáo hoàng kế tiếp không thể tụt hậu so với những gì Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã khởi xướng".

(KNA, Kath.ch 1-12-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page