Gia tăng mạnh con số tội ác

chống Kitô hữu ở Âu châu

 

Gia tăng mạnh con số tội ác chống Kitô hữu ở Âu châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 28-11-2023) - Con số các tội ác do oán ghét chống Kitô giáo gia tăng tại Âu châu: Trong năm 2022, có 748 tội ác thuộc loại này được ghi nhận, tức là tăng 44% so với năm 2021.

Trên đây là nội dung phúc trình hằng năm của Ðài Quan sát về nạn Bất bao dung và Kỳ thị chống Kitô hữu ở Âu châu, có trụ sở tại thành phố Vienne bên Áo. Tổ chức này cung cấp những thông tin về tình trạng các Kitô ở đại lục này, mỗi tuần thu thập thông tin về những vụ kỳ thị và bất bao dung.

Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" và "Open Doors" (mở rộng các cánh cửa), cũng như Phúc trình mới nhất của tổ chức An ninh và Cộng tác Âu châu, OSCE, thì nói rằng con số các tội ác chống Kitô là 792 vụ, xảy ra tại 34 nước Âu châu trong năm 2022. Ðiều đáng lo âu là con số những vụ đốt thánh đường gia tăng, từ 60 vụ lên 105 vụ trong năm 2022, tức là tăng 75%. Những vụ này xảy ra nhiều nhất tại Ðức, Pháp, Ý và Anh quốc.

Theo ông Anja Hoffman, Giám đốc Ðài Quan sát về nạn Bất bao dung và Kỳ thị, những tội ác đó, nhất là những vụ phá hoại, có liên hệ tới trào lưu cực đoan, và xu hướng chấp nhận những vụ tấn công nhà thờ trong xã hội. Càng ngày càng có những thủ phạm đốt phá để lại thông tin cho biết họ thuộc các nhóm cực đoan và đôi khi tỏ ra hãnh diện về hành động phá hoại của họ. Họ thường là những thành phần bị cực đoan hóa do những câu chuyện bài Kitô giáo.

Bà Regina Polak, thuộc Phân khoa thần học Công giáo tại Ðại học Vienne và là Ðại diện của tổ chức OSCE trong cuộc chiến chống kỳ thị chủng tộc, bài người nước ngoài, bày tỏ quan tâm về sự gia tăng những vụ thù nghịch chống Kitô giáo và nhấn mạnh rằng cần gây ý thức nơi các chính phủ và xã hội để bài trừ tệ nạn này một cách quyết liệt.

Phúc trình cũng nói về những vụ Kitô hữu bị kỳ thị trong vấn đề nghề nghiệp. Năm ngoái, nhiều Kitô hữu bị sa thải, bị ngưng chức hoặc bị đe dọa truy tố về hình sự vì đã công khai bày tỏ xác tín tôn giáo của họ một cách ôn hòa, không bạo lực, nhất là về vấn đề hôn nhân và gia đình. Ví dụ, họ tuyên bố rằng chỉ có hôn nhân đích thực giữa một người nam và một người nữ, hoặc căn tính nam, nữ về tính dục không thể là điều được xác định tách biệt khỏi thực tại sinh lý.

Phúc trình của Ðài Quan sát ở Vienne đặc biệt bày tỏ ngạc nhiên về vụ cảnh sát Anh quốc bắt giữ bà Isabel Vaughan-Spruce vì bà dừng lại ở một khu vực "trái độn" gần một nhà thương phá thai. Cảnh sát bắt giữ bà và hỏi xem bà có cầu nguyện trong tâm trí hay không.

(Ekai.pl 24-11-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page