Ðức giám mục Thượng Hải cổ võ tuân hành

đường lối nhà nước Trung Quốc

 

Ðức giám mục Thượng Hải cổ võ tuân hành đường lối nhà nước Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Shanghai (RVA News 14-11-2023) - Giám mục Giáo phận Thượng Hải tái lên tiếng kêu gọi các tín hữu Công giáo Hoa Lục ủng hộ chính sách Hoa hóa (Sinicisation) tôn giáo để Giáo hội tại đây được sống còn và phát triển.

Hôm mùng 10 tháng Mười Một năm 2023, hãng tin Công giáo Á châu Ucan đưa tin, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Ðức cha Giuse Thẩm Bân (Shen Bin), 53 tuổi, Giám mục Giáo phận Thượng Hải, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, do nhà nước Trung Quốc thành lập và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, một tổ chức không được Tòa Thánh công nhận, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây. Ðức cha nói rằng: "Hoa hóa không phải là thay đổi tín ngưỡng, nhưng là thích ứng và hội nhập hơn vào xã hội; bắt đầu từ việc phụng vụ đất nước, phục vụ sứ mạng truyền giáo mục vụ của Giáo hội".

Trong thực tế, chính sách Hoa hóa, do đảng cộng sản Trung Quốc cổ võ, là một ý thức hệ chính trị, nhắm áp đặt những quy luật nghiêm ngặt trên xã hội và các tổ chức, dựa trên một số giá trị của chủ nghĩa xã hội, tự trị và ủng hộ sự lãnh đạo của đảng.

Ðức giám mục Thẩm Bân nói thêm rằng: "Hoa hóa là tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị và tư tưởng, tập trung vào lòng yêu nước, là căn bản cho sự tuân thủ đường hướng của nhà nước. Giải thích đạo lý Công giáo trong bối cảnh Hoa hóa là điều tối quan trọng. Ðiều này có nghĩa là đưa ra những giải thích về thần học truyền thống, đạo lý, giáo luật, phù hợp với những đòi hỏi của các giá trị xã hội chủ nghĩa. Qua việc truyền đạt văn hóa, Giáo hội liên kết các yếu tố và đặc điểm của văn hóa Trung Quốc vào phụng vụ, kiến trúc, nghệ thuật và hơn thế nữa, nhắm mục đích thiết lập một khuôn khổ thần học Công giáo mang những đặc tính Trung Hoa, có thể được sử dụng như một chỉ nam để thực thi sự Hoa hóa Công giáo".

Ðức giám mục Thẩm Bân sinh năm 1970 trong một gia đình Công giáo ở Khải Ðông (Qidong), tỉnh Giang Tô (Jiangsu), thụ phong linh mục năm 1996 và làm Giám mục Giáo phận Hải Môn (Haimen), tỉnh Giang Tây (Jiangxi) năm 2012, với sự công nhận của Tòa Thánh cũng như của nhà nước.

Hồi đầu tháng Tư năm 2023, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, than phiền rằng: "Tòa Thánh chỉ được thông báo về quyết định của nhà cầm quyền Trung Quốc thuyên chuyển giám mục Thẩm Bân làm Giám mục Thượng Hải vài ngày trước đó, và việc nhậm chức này đã được tiến hành sáng thứ Ba, mùng 04 tháng Tư vừa qua".

Giáo phận Thượng Hải hiện có khoảng 150,000 tín hữu Công giáo và được coi là một cộng đoàn lớn nhất tại Hoa Lục. Giáo phận này trống tòa trong 10 năm trời, từ sau khi Ðức cha Aloysius Kim Lỗ Hiến (Jin Luxian) qua đời hồi tháng Tư năm 2013. Ðức cha Mã Ðại Thanh (Ma Daqin), Giám mục Phụ tá Thượng Hải, do Tòa Thánh bổ nhiệm, lẽ ra tạm thời quản trị giáo phận, nhưng ngài bị quản thúc tại Chủng viện cạnh Ðền thánh Ðức Mẹ Xà Sơn, sau khi công khai rời bỏ Hội Công giáo yêu nước.

Từ khi Hiệp định tạm thời được ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, chỉ có sáu giám mục được bổ nhiệm. Khoảng 40 giáo phận tại nước này hiện không có giám mục coi sóc.

(Tổng hợp 10-11-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page