Ðức Tổng giám mục Gudziak báo động:

Giáo hội Công giáo tại Ucraina có thể bị tiêu diệt

 

Ðức Tổng giám mục Gudziak báo động: Giáo hội Công giáo tại Ucraina có thể bị tiêu diệt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Philadelphia (RVA News 05-11-2023) - Ðức cha Borys Gudziak, Tổng giám mục Giáo phận Philadelphia ở Mỹ, thuộc Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, nhận định rằng: Giáo hội Công giáo tại Ucraina có thể bị tiêu diệt, nếu cuộc xâm lăng của Nga thành công.

Ðức Tổng giám mục Gudziak là vị đứng đầu cộng đoàn Công giáo Ucraina Ðông phương ở Mỹ. Ngài tuyên bố như trên, hôm 31 tháng Mười năm 2023, trong một cuộc thảo luận của các vị lãnh đạo tôn giáo Ucraina về đề tài "Tín ngưỡng bị thiêu rụi trong cuộc chiến tranh của Nga tại Ucraina", do Viện Hoa Kỳ về hòa bình tổ chức tại thủ đô Washington.

Tuy đa số dân tại Ucraina là tín hữu Chính thống, nhưng cũng có gần năm triệu tín hữu Công giáo tại nước này.

Ðức Tổng giám mục Gudziak nói rằng Giáo hội tại Ucraina có thể bị đàn áp nghiêm ngặt và lâm vào tình trạng hầm trú giống như thời cộng sản Liên Xô. Và nếu sự đàn áp kéo dài, có thể Giáo hội sẽ tàn lụi.

Ðức Tổng giám mục cũng cho biết tại Nga hiện có khoảng nửa triệu tín hữu Công giáo nhưng họ không được đăng ký chính thức như giáo xứ Công giáo Ucraina. "Tại Mỹ, có 500,000 tín hữu Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương thuộc bốn giáo phận với 200 giáo xứ toàn quốc. Tại Nga, số tín hữu Công giáo người Ucraina đông gấp mười lần nhưng không có giáo xứ nào được nhà nước cho đăng ký".

Ðức cha Vitaliy Kryvytskyi, Giám mục Giáo phận Kiyv-Zhytomyr thuộc Công giáo Latinh ở Ucraina, cho biết chính phủ Nga áp đặt sự kiểm soát trên các tổ chức tôn giáo trên lãnh thổ Nga và chúng tôi có thể phải chịu số phận tệ hơn ở Ucraina nếu Nga thắng trận.

Theo Viện về tự do tôn giáo (IRF), trong hai năm chiến tranh tại Ucraina, đã có ít nhất 494 cơ sở tôn giáo, gồm thánh đường, học viện thần học và các nơi thánh bị quân Nga hoàn toàn phá hủy hoặc làm hư hại, cướp phá. Ngoài ra, các vị lãnh đạo tôn giáo tại những vùng do Nga chiếm đóng ở Ucraina bị tra tấn hoặc bị giết.

Những tin trên đây được loan đi, giữa lúc đó nhiều tin nói rằng chiến tranh tại Ucraina đang bị dư luận thế giới quên lãng từ khi xảy ra chiến tranh giữa Hamas và Israel, từ ngày 07 tháng Mười năm 2023. Trong những ngày qua, quân Nga gia tăng các cuộc tấn công vào các thành thị và làng mạc của Ucraina. Cuộc chiến tại nước này trở thành cuộc chiến tranh "chiến hào" và "tiêu hao" có lợi cho Nga, để cho Nga có thể tự tổ chức lại và đe dọa không những các lực lượng Ucraina nhưng cả Nhà nước tại đây.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí "Kinh tế gia" (Economist), tư lệnh lực lượng ở thủ đô Kiev, Ðại tướng Valeriy Zaluzhny, nhận xét rằng chẳng có cuộc phản công của Ucraina hồi đầu tháng Sáu năm 2023, không đạt được mục tiêu mong muốn. Trước đó vài ngày, một bài dài của tờ Thời Báo (Time) cho biết một số cộng tác viên của Tổng thống Zelensky nhìn nhận có những khó khăn trong việc tiếp tục xung đột, và ngụ ý rằng Tổng thống Zelensky là người duy nhất còn tin tưởng nơi một chiến thắng quân sự tại chiến trường. Trong khi đó, phát ngôn viên của điện Kremli, ông Dmitry Peskov, xác quyết rằng "Nga tiếp tục không ngừng cuộc hành quân đặc biệt và tất cả các mục tiêu đã ấn định cần phải được đạt tới".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page