Tham luận của Ðại diện Tòa Thánh

tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc

 

Tham luận của Ðại diện Tòa Thánh tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 27-10-2023) - Tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, Ðại diện Tòa Thánh tố giác sự leo thang bạo lực, lên án Hamas và các nhóm võ trang khác, và kêu gọi đừng gán việc làm này cho cả một dân tộc, đồng thời bày tỏ lo âu của Tòa Thánh về tình trạng nhân đạo tại Gaza.

Lên tiếng vào ngày 24 tháng Mười năm 2023, tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng bảo an, Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng:

"Trong những tuần lễ gần đây, đã có một sự leo thang bạo lực bi thảm tại Israel và Palestine, tạo nên mức độ đáng lên án vì gây đau khổ. Nhắc lại rằng chiến tranh luôn luôn là một sự thất bại cho nhân loại vì nó cản trở "ơn gọi nội tại của gia đình nhân loại sống tình huynh đệ", Phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi muốn nêu lên ba điểm.

Trước tiên, Tòa Thánh tuyệt đối và minh thị lên án cuộc tấn công khủng bố do Hamas và các nhóm võ trang khác thi hành, ngày 07 tháng Mười năm 2023, chống dân chúng Israel. Những người khác bị bắt làm con tin. Như Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã nói rõ ràng, khủng bố và cực đoan nuôi dưỡng oán ghét, bạo lực và thù hận và chúng chỉ tạo nên đau khổ cho nhau. Những tội ác này chứng tỏ một sự coi rẻ hoàn toàn đối với sự sống con người và không thể biện minh được. Phái đoàn chúng tôi lập lại lời kêu gọi của Ðức Giáo hoàng Phanxicô yêu cầu trả tự do tức khắc cho tất cả các con tin đang bị cầm giữ tại Gaza.

Thứ hai, Tòa Thánh nhắc nhở rằng trách nhiệm hình sự đối với những hành động khủng bố luôn có tính cách cá nhân và không bao giờ có thể quy gán cho toàn thể quốc gia hay dân tộc. Quyền tự vệ trong mọi cuộc xung đột luôn luôn phải phù hợp với công pháp quốc tế về nhân đạo, kể cả nguyên tắc tương ứng.

Thứ ba, Tòa Thánh bày tỏ lo âu sâu xa vì thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại Gaza, làm cho hàng ngàn người chết và hàng trăm ngàn người phải di tản. Sự bao vây toàn diện áp đặt cho Gaza đã tạo nên đau khổ bừa bãi trên dân chúng, kể cả việc thiếu lương thực, xăng dầu và thuốc men. Tòa Thánh kêu gọi cấp thiết hãy để cho dễ dàng và tiếp tục các hành lang nhân đạo hầu đồ cứu trợ có thể đi tới toàn thể dân chúng".

Sau cùng, Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia nói rằng: "Giữa sự leo thang bạo lực, điều cấp thiết là chính quyền Israel và Palestine chứng tỏ sự táo bạo tái bày tỏ quyết tâm tiến tới hòa bình, dựa trên công lý và tôn trọng các khát vọng hợp pháp của các hai phía. Trong khi con đường đối thoại tỏ ra chật hẹp hiện nay, đó là giải pháp duy nhất có thể để đạt tới sự chấm dứt lâu dài cái vòng bạo lực tràn ngập phần đất này, phần đất rất quý giá đối với các tín hữu Kitô, Do thái và Hồi giáo. Tòa Thánh tiếp tục xác tín rằng giải pháp hai quốc gia vẫn mang lại hy vọng cho một nền hòa bình như vậy".

(Holy See Mission 24-10-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page