Tòa Thánh kêu gọi

chống nạn buôn bán võ khí

 

Tòa Thánh kêu gọi chống nạn buôn bán võ khí.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 25-10-2023) - Tòa Thánh lên án sự bành trướng võ khí, đặc biệt việc sử dụng võ khí bất hợp pháp tại Ucraina và nhiều nơi khác.

Trong bài tham luận hôm 24 tháng Mười năm 2023, tại Ủy ban thứ I thuộc Ðại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, bàn về các vấn đề võ trang và an ninh quốc tế, Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhắc nhớ rằng mọi quốc gia đã tham gia Hiệp nước chống lan tràn võ khí hạt nhân (NPT) cũng có nhiệm vụ tiếp tục thương thuyết về "một hiệp ước liên quan đến sự giải trừ võ trang tổng quát và toàn bộ".

Ðức Tổng giám mục nói: "Tái khẳng định mục tiêu này là điều quan trọng hơn bao giờ hết, đứng trước sự làn tràn mau lẹ võ trang trên thế giới, cùng với việc sử dụng bừa bãi các võ khí bất hợp pháp ở Ucraina, như mìn chống người và bom chùm, Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt ngay việc sử dụng các võ khí ấy, chúng gây nguy hiểm cho các thường dân, đặc biệt là các trẻ em, làm ô nhiễm căn nhà chung của chúng ta".

Ðức Tổng giám mục Caccia cũng phản ánh những lời của Ðức Thánh cha Phanxicô nói rằng các võ khí qui ước chỉ được sử dụng với mục đích tự vệ và không được nhắm vào các mục tiêu dân sự. "Thực vậy, những dấu vết tàn phá do các võ khí qui ước để lại thúc đẩy chúng ta cần tái hoạt động để giới hạn thêm sự lan tràn các võ khí này, gia tăng sự minh bạch về các kho tích trữ hiện nay và đảm bảo sao cho việc sử dụng chúng phù hợp với công pháp quốc tế".

Khi hoạt động để đạt mục tiêu đó, cộng đồng quốc tế cần đặt nơi trung tâm phẩm giá nội tại của con người. Về vấn đề này, Tòa Thánh ủng hộ chương trình hành động gọi là POA, gồm phòng ngừa, chiến đấu và loại trừ việc buôn bán bất hợp pháp các loại võ khí nhẹ và nhỏ, đồng thời ủng hộ lời kêu gọi của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về việc thương thuyết một văn kiện có tính chất bó buộc về pháp lý cấm các hệ thống võ khí tự động gây chết chóc.

(sismografo 24-10-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page