Ngoại trưởng Tòa Thánh than phiền

nhiều nước bãi bỏ kiểm soát võ trang

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh than phiền nhiều nước bãi bỏ kiểm soát võ trang.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 28-09-2023) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher tố giác tình trạng nhiều nước tiếp tục chạy đua vũ trang và không tuân hành Hiệp ước cấm làm lan tràn vũ khí hạt nhân.

Ðức Tổng giám mục Gallagher đưa ra nhận định trên đây, hôm 26 tháng Chín năm 2023, trong bài tham luận tại Ngày Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỷ niệm và cổ võ Ngày Quốc tế hoàn toàn loại trừ vũ khí hạt nhân. Ðức Tổng giám mục nhận xét rằng: "Các nước đã từ bỏ phần lớn các cơ cấu kiểm soát và giải trừ vũ trang, vốn là nền tảng của an ninh quốc tế, các nước phung phí tài nguyên lẽ ra được dành cho sự phát triển và không thực hiện những nghĩa vụ của Hiệp ước không làm lan tràn võ khí hạt nhân".

Ðể đối phó với tình trạng trên đây, Ðức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ hy vọng của Tòa Thánh, theo đó Hội nghị thứ hai các nước thành viên của Hiệp ước về việc cấm vũ khí hạt nhân, sẽ đẩy mạnh việc kiểm chứng và các nghĩa vụ tích cực, dựa trên Kế hoạch hành động được đưa ra ở Vienne, bên Áo, lý tưởng nhất là với những đóng góp của các nước có vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi chấp nhận những chính sách không sử dụng đầu tiên [võ khí hạt nhân], khôi phục các tiến trình kiểm soát song phương các võ khí hạt nhân, đưa vào hiệu lực Hiệp ước cấm toàn diện thử nghiệm võ khí hạt nhân, cũng như khởi động các cuộc thương thuyết về những vật liệu phân hạch và đảm bảo an ninh tiêu thực".

Và Ðức Tổng giám mục Gallagher kết luận rằng: "Các võ khí hạt nhân mang lại một cảm thức giả tạo về an ninh dựa trên não trạng sợ hãi, có nguy cơ đưa tới những hậu quả khủng khiếp về mặt con người và gây ra cho môi trường. Thực hiện việc loại trừ hoàn toàn các võ khí hạt nhân đòi phải có một câu trả lời tập thể dựa trên sự tín nhiệm nhau. Cộng đồng quốc tế phải tiếp tục tìm những con đường để đẩy mạnh cộng tác an ninh cho đến cùng".

(Sismografo 26-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page