Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức

tố giác sự quên lãng Nhân loại học Kitô

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức tố giác sự quên lãng Nhân loại học Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Wiesbaden-Naurod (RVA News 28-09-2023) - Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức, Ðức Tổng giám mục Nikola Eterovic, đặc biệt tố giác một số thành phần trong Giáo hội quên lãng Nhân loại học Kitô giáo, để rồi xa lìa giáo huấn của Kinh thánh và Giáo hội và thậm chí hành động ngược lại.

Ðức Tổng giám mục Eterovic, người Croát, tuyên bố như trên, trong bài diễn văn tại buổi khai mạc Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Ðức, hôm 25 tháng Chín năm 2023. Ngài dành trọn bài nói chuyện để nhắc nhớ về giáo huấn Hội thánh dựa trên Lời Chúa, và dạy rằng nhân loại có nam có nữ.

Bối cảnh của vấn đề này là hiện nay nhiều người chối bỏ sự phân biệt nam nữ và nhiều nơi tại Ðức đang có trào lưu chúc lành cho những cặp đồng phái. Tại các trường học, người ta tuyên truyền và giảng dạy lý thuyết về giống.

Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh trích dẫn những giáo huấn của Ðức Thánh cha Phanxicô, mạnh mẽ khuyến khích các gia đình chống lại sự thực dân hóa, qua lý thuyết về giống (Gender Theory) và đặc biệt ngài yêu cầu các gia đình hãy bảo vệ các thế hệ trẻ. Ðức Thánh cha nói: "Quí vị không thể thí nghiệm trên các trẻ em và thiếu niên. Chúng không phải là những con heo thí nghiệm".

Ðức Tổng giám mục Eterovic cũng kể lại kinh nghiệm của một số người Ðức, nói rằng: "Những kinh hoàng về sự lèo lái qua giáo dục mà chúng ta chứng kiến trong đại chế độ độc tài diệt chủng ở thế kỷ XX, vẫn chưa biến mất. Chúng vẫn còn hiện diện dưới những hình thức và đề nghị khác, cưỡng bức các trẻ em và người trẻ dưới danh nghĩa tân tiến, phải theo con đường độc đoán của "tư tưởng thống nhất". Vì thế, cần thiết phải nâng đỡ các gia đình. Họ phải bảo vệ quyền quyết định trong việc giáo dục con cái của họ".

Trong diễn văn trước các giám mục Ðức, Ðức Sứ thần Tòa Thánh cũng nhắc đến tuyên bố mới đây của Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền, và nói rằng sự thực dân ý thức hệ có thể là một đe dọa đối với tự do tôn giáo". Ðức Hồng y Parolin nói: "Một đàng, chúng ta thấy những cuộc tấn công thường xảy ra chống các nơi thờ phượng và những hành động làm thương tổn tự do tôn giáo, và những bách hại xảy ra trên thế giới. Nhưng đàng khác, có những toan tính lên tiếng trong các cuộc thảo luận công cộng [...]. Chúng tôi chỉ muốn có thể biểu lộ quan điểm của chúng tôi về những người nam và người nữ, quan điểm đến từ Tin mừng và ăn rễ sâu trong truyền thống của Giáo hội".

(Ekai.pl 27-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page