Ðức Hồng y Parolin chủ sự thánh lễ

tại Ðền thánh Ðức Mẹ Sastin, Slovak

 

Ðức Hồng y Parolin chủ sự thánh lễ tại Ðền thánh Ðức Mẹ Sastin, Slovak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 16-09-2023) - Hôm 15 tháng Chín năm 2023, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Sastin, trong cuộc viếng thăm tại Slovak, nhân kỷ niệm hai năm Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm nước này.

Tại Ðền thánh Ðức Mẹ Sầu Bi này, ngày 15 tháng Chín năm 2023 cách đây hai năm, Ðức Thánh cha đã chủ sự thánh lễ cùng với hơn 50 hồng y, giám mục, và 300 linh mục Slovak và từ các nước láng giềng, trước sự tham dự của hơn 80,000 tín hữu.

Trong bài giảng thánh lễ tại Sastin trong dịp kỷ niệm này, Ðức Hồng y Parolin mời gọi mọi người hãy mang ánh sáng Tin mừng đến mọi lãnh vực của đời sống. Giáo hội cũng như toàn thể xã hội Slovak đang cần các tín hữu Kitô làm chứng chân thực và nhất quán về niềm tin của họ trong đời sống cụ thể. Kitô hữu kiên vững trong đức tin biết cách đáp ứng những thách đố do những làn gió tục hóa mang tới. Các tín hữu Công giáo có thể mang lại một năng động mới cho đức tin, với cái nhìn hướng về Mẹ Maria.

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cảnh giác rằng một Giáo hội trì trệ là một Giáo hội đang mất đi sức sống và sức thu hút. "Chúng ta đừng bao giờ ngừng lại, nhưng hãy tiến bước trong niềm hy vọng và mang ánh sáng Tin mừng vào trong mọi lãnh vực của xã hội Slovak".

Nhân danh Ðức Thánh cha, Ðức Hồng y Parolin cám ơn các tín hữu và dân chúng Slovak, vì đã trợ giúp và liên đới với các nạn nhân chiến tranh đến từ Ucraina. Nhiều gia đình Slovak đã mở cửa đón tiếp những người Ucraina tị nạn. Ðức Hồng y cũng kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, chấm dứt cuộc chiến tranh đang tạo nên tàn phá và chết chóc cho hàng ngàn nạn nhân.

Thứ Bảy, ngày 16 tháng Chín năm 2023, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã kết thúc ba ngày viếng thăm Slovak. Ngài đã được bà Tổng thống Caputova tiếp kiến tại thủ đô Bratislava, hôm thứ Năm, ngày 14 tháng Chín năm 2023, cũng như đã gặp Thủ tướng lâm thời Ludovit Odor và Chủ tịch Quốc hội Boris Kollar.

Ngoài ra, sau cuộc gặp gỡ các giám mục Slovak, Ðức Hồng y Parolin đã làm phép pho tượng thánh Cirillo và Metodio, bổn mạng các dân tộc Slave và thánh Gorazd, môn đệ của hai thánh nhân. Tượng được đặt tại lâu đài Bratislava.

Chiều thứ Sáu, ngày 15 tháng Chín năm 2023, Ðức Hồng y đã tới thành phố Kosice ở miền đông Slovak, để làm phép và khánh thành trung tâm tiếp đón và hội nhập người tị nạn từ Ucraina, đồng thời gặp gỡ cộng đồng người Ucraina tại đây. Sau đó lúc 7 giờ, Ðức Hồng y trình bày một bài suy niệm tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Kosice.

Ngày cuối cùng, 16 tháng Chín, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh đến trung tâm hành hương Klokocov của các tín hữu Công giáo Ðông phương ở phía bắc Kosice. Tại đây, Ðức Hồng y chủ sự cuộc rước Ðức Mẹ, vào lúc 10 giờ và thánh lễ theo sau đó. Ðến 12 giờ trưa, ngài làm phép và khánh thành trung tâm hành hương mới, trước khi bay trở về Roma.

(KAP 15-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page