Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận

về những lời Ðức Thánh cha nói

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận về những lời Ðức Thánh cha nói.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beijing (RVA News 04-09-2023) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận gì thêm về tuyên bố của Ðức Thánh cha Phanxicô, chiều Chúa nhật, ngày 03 tháng Chín năm 2023, tại Mông Cổ.

Cuối thánh lễ, trước 2,500 tín hữu tại Thao trường Hun ở thủ đô Ulanbator, Ðức Thánh cha đã mời Ðức Hồng y Gioan Thang Hán, nguyên Giám mục Hong Kong và Ðức cha Stephano Chu thủ Nhân (Chow Sau-yan), Dòng Tên, đương kim Giám mục giáo phận này, lên đứng cạnh ngài, và cầm tay hai vị, ngài gửi lời chào thăm các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc và nhắn nhủ họ hãy là những tín hữu Công giáo tốt và công dân tốt. Ðức Thánh cha nói: "Hai anh em giám mục này là cựu và đương kim Giám mục Hong Kong: tôi muốn lợi dụng sự hiện diện của hai vị để gửi lời chào nồng nhiệt đến dân tộc Hoa cao quí. Tôi cầu chúc toàn dân điều tốt đẹp nhất, và luôn tiến bước, tiến bộ! Và tôi xin các tín hữu Công giáo Trung Hoa hãy là những Kitô hữu tốt và là công dân tốt. Tôi cám ơn tất cả mọi người".

Trong bài báo ra ngày 04 tháng Chín năm 2023 của nữ ký giả Trần Thanh Thanh (Chen Qingqing), thuộc tờ Global Times, người ta đọc thấy câu hỏi được đưa ra với một quan chức nhà nước trong cuộc họp báo cách đó vài giờ đồng hồ, hỏi rằng: "Hôm Chúa nhật vừa qua, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi lời chào thăm Trung Quốc, gọi các công dân nước này là một dân tộc "cao quí" và xin các tín hữu Công giáo hãy là "Những Kitô hữu tốt và là công dân tốt". Trung Quốc có thẩm định khả thể cải tiến các quan hệ với Vatican hay không? Trung Quốc trả lời thế nào cho tuyên ngôn thiện chí của Ðức Giáo hoàng?", bà Miêu Ninh (Mao Ning), Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời thế này: "Chúng tôi đã nhấn mạnh các tương quan liên hệ. Các đồng nghiệp của tôi trước đây đã trình bày lập trường của Trung Quốc".

Trong những ngày qua, báo chí quốc tế nói đến tin: mặc dù nhà nước Trung Quốc cấm các giám mục và tín hữu sang Mông Cổ để gặp Ðức Giáo hoàng, nhưng vẫn có một số người, ít là khoảng 100, di chuyển cách âm thầm tới Ulanbator để tham dự buổi lễ và nhìn thấy Ðức Thánh cha, như một nhóm 20 tín hữu đã đi xe lửa qua biên giới Mông Cổ để khỏi phải đăng ký khi xuất cảnh. Báo El País ở Tây Ban Nha, trích thuật một phụ nữ cho biết có hai người tổ chức cuộc hành hương đến Mông Cổ để có thể nhìn thấy và tham gia các hoạt động của Ðức Giáo hoàng tại Mông Cổ, đã bị bắt giữ ở Trung Quốc.

(sismografo 4-9-2023; El Pais 4-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page