Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina

bác bỏ giải thích sai lầm lời Ðức Thánh cha

 

Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina bác bỏ giải thích sai lầm lời Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 29-08-2023) - Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Kiev, thủ đô Ucraina, ra thông cáo bác bỏ những giải thích sai lầm về những lời của Ðức Thánh cha Phanxicô trong Video trực tuyến với các bạn trẻ Công giáo Nga, hôm 25 tháng Tám vừa qua, cho rằng Ðức Thánh cha ủng hộ chủ trương "bành trướng đế quốc" của Nga.

Trong Video ấy, Ðức Thánh cha đã đọc bài diễn văn dọn sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng vào cuối bài, ngài ứng khẩu nói bằng tiếng Ý với 400 bạn trẻ Công giáo Nga, cùng với năm giám mục toàn quốc rằng: "Các bạn đừng quên gia sản của mình. Các bạn là những người thừa kế của Nga vĩ đại - nước Nga vĩ đại của các thánh, các vua, đại Nga của Phêrô Ðại đế, của Nữ hoàng Catarina II, Ðại đế quốc Nga, phong phú về văn hóa và tình nhân đạo. Các bạn là hậu duệ của Ðại mẫu quốc Nga. Hãy tiếp tục tiến bước..."

Phản ứng của Ucraina

Các cơ quan truyền thông Nga đặc biệt đề cao những lời trên đây của Ðức Thánh cha. Nhưng về phía Ucraina, dư luận mạnh mẽ phê bình và phản đối. Ông Oleg Nikolenko, Phát ngôn viên của bộ Ngoại giao Ucraina, viết trên Facebook rằng "Thật là đáng tiếc vì những ý tưởng về một đại cường Nga, trong thực tế là nguyên nhân gây ra cuộc tấn công, xâm lăng kinh niên của Nga, đã xuất phát, ý thức hoặc vô thức, từ miệng Ðức Giáo hoàng, mà theo ý kiến chúng tôi, sứ mạng của ngài chính là mở mắt cho những người trẻ Nga về con đường hủy diệt hiện nay của giới lãnh đạo Nga. Chính do sự tuyên truyền đế quốc ấy và về sự cần thiết phải cứu "đại mẫu quốc Nga" mà Ðiện Kremlin biện minh cho sự sát hại hàng ngàn người Ucraina nam nữ, và tàn phá hàng trăm thành phố và làng mạc của Ucraina".

Giáo chủ Công giáo Ucraina Ðông phương

Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina Ðông phương, cũng ra thông cáo bày tỏ lo âu nhiều vì những phản ứng tiêu cực trong dư luận ở Ucraina, vì những lời gán cho Ðức Thánh cha, cho rằng ngài ủng hộ tham vọng đế quốc của Nga, đồng thời Ðức Tổng giám mục Giáo chủ chia sẻ những đau lòng và thất vọng của các giám mục, giáo sĩ và giáo dân Công giáo cũng như các Giáo hội Kitô khác, vì những lời tuyên bố của Ðức Giáo hoàng bị coi như khích lệ những thái độ quốc gia chủ nghĩa và đế quốc, gây ra chiến tranh hiện nay. Trong thực tế, những thí dụ được Ðức Thánh cha trưng dẫn không tương ứng với giáo huấn của ngài về hòa bình. Ngài luôn tố giác mọi loại chủ nghĩa đế quốc trong thế giới ngày nay, và cảnh giác chống chủ nghĩa quốc gia cực đoan, nhấn mạnh rằng chính những chủ nghĩa ấy là nguyên nhân gây ra "thế chiến thứ ba từng mảnh".

Ðức Tổng giám mục Trưởng chờ đợi Tòa Thánh giải thích tình trạng này. Giáo hội Công giáo Ucraina Ðông phương cùng với toàn thể xã hội dân sự nước này lên án ý thức hệ "thế giới Nga" và mọi hình thức tội phạm của ý thức hệ này.

Minh định của Tòa Thánh

Hôm 28 tháng Tám năm 2023, Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Kiev đã ra thông cáo, nhắc đến những tranh luận trên đây nơi các cơ quan truyền thông Ucraina và quốc tế, đồng thời nhận định rằng "một số giải thích, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã khuyến khích những người trẻ Công giáo Nga hãy noi gương một số nhân vật lịch sử Nga, nổi tiếng về những ý tưởng và hành động đế quốc và bành trướng, được thực thi gây hại cho những dân tộc lân bang, kể cả Ucraina".

"Tòa đại diện này của Tòa Thánh quyết liệt bác bỏ những giải thích vừa nói, xét vì Ðức Giáo hoàng Phanxicô không hề khuyến khích những tư tưởng đế quốc. Trái lại, ngài là người đầy xác tín chống lại và phê bình bất kỳ hình thức đế quốc và thực dân nào, nơi mọi dân tộc và hoàn cảnh. Với cùng tiêu chuẩn đó, cần phải giải thích những lời Ðức Giáo hoàng nói hôm 25 tháng Tám vừa qua".

Phòng Báo chí Tòa Thánh

Sáng ngày 29 tháng Tám năm 2023, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã ra thông cáo minh định rằng:

"Trong lời chào ứng khẩu gửi các bạn trẻ Công giáo Nga trong những ngày qua, như đã rõ trong bối cảnh những lời ấy được nói ra, Ðức Giáo hoàng có ý khuyến khích các bạn trẻ hãy bảo tồn và thăng tiến những gì là tích cực trong đại gia sản văn hóa và tinh thần của Nga, và chắc chắn là không đề cao chủ trương đế quốc và những nhân vật cầm quyền, được trưng dẫn để chỉ một số thời kỳ lịch sử được nhắc tới".

(Sala Stampa 29-8-2023; Tổng hợp 29-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page