Chính phủ Pakistan bồi thường

6,800 Mỹ kim cho mỗi gia cư bị đốt

 

Chính phủ Pakistan bồi thường 6,800 Mỹ kim cho mỗi gia cư bị đốt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jaranwala (RVA News 25-08-2023) - Hôm 21 tháng Tám năm 2023, chính phủ Pakistan bồi thường hai triệu Rupi, tức là 6,800 Mỹ kim, cho mỗi gia cư của tín hữu Kitô bị những người Hồi giáo cuồng tín đốt phá hôm 16 tháng Tám năm 2023, trong vụ bạo loạn, sau khi có tin sách Kinh thánh Coran của Hồi giáo bị xé mất vài trang, tại thành phố Jaranwala, trên những trang đó có viết vài câu xúc phạm và ném xuống đất.

Tổng cộng, có hàng trăm gia đình Kitô có gia cư bị đốt phá cùng với 26 thánh đường và nơi thờ phượng ở Jaranwala, mạn đông bắc tỉnh Punjab, bị tấn công. Cảnh sát bắt giữ 160 người đã tham gia cuộc bạo loạn. Các tín hữu Kitô đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, và khi trở về họ thấy nhà cửa của họ bị đốt phá. Nhiều người sống ngoài trời vì nhiều nhà cửa bị hư hại của họ có nguy cơ sụp đổ.

Cảnh sát cũng bắt hai tín hữu Kitô bị Hồi giáo tố cáo là đã xúc phạm đến Sách Coran. Cảnh sát nói rằng giới lãnh đạo địa phương của đảng cực đoan Tehreek-e-Laibaik đã xách động dân chúng bạo động, và họ cũng xúc phạm đến một nghĩa trang Kitô. Ðảng này cũng đã tổ chức những cuộc biểu tình bạo động ở Pakistan, sau vụ Sách Coran bị xúc phạm tại Thụy Ðiển, Ðan Mạch và những nơi khác.

Vụ xảy ra tại Jaranwala được coi là một trong những vụ bạo loạn lớn nhất chống các Kitô Kitô và bị cả nước lên án.

Hôm Chúa nhật, ngày 20 tháng Tám năm 2023, hơn 700 tín hữu Công giáo đã tụ tập trước nhà thờ thánh Phaolô của Công giáo để tham dự thánh lễ, mặc dù cảnh tàn phá kinh khủng và có nỗi lo sợ những vụ bạo động chống Kitô hữu có thể tái diễn. Nhiều tín hữu đã khóc trong thánh lễ, theo một đại diện tại chỗ của Tổ chức bác ái "Trợ giúp các tín hữu đau khổ".

Hôm 21 tháng Tám năm 2023, ông Anwaar-ul-Haq Kadar, Thủ tướng lâm thời của Pakistan, đã đến thành phố Jaranwala gặp gỡ một số nạn nhân và trao số tiền bồi thường. Trong một diễn văn truyền hình, ông hứa rằng nhà nước Pakistan cam đoan bảo vệ cho các nhóm tín hữu thiểu số, trong đó có các Kitô hữu, tín đồ Ấn giáo, đạo Sikh và người Ahamadi. Ông cũng hứa rằng không một kẻ phạm pháp nào mà không bị trừng phạt và ông mô tả những kẻ đứng sau các cuộc tấn công này là "những kẻ thù của nhân loại".

(Cruxnow.com 22-8-2023. CNA 25-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page