Ðức Hồng y Sako kêu gọi bình đẳng pháp luật

cho mọi công dân Irak

 

Ðức Hồng y Sako kêu gọi bình đẳng pháp luật cho mọi công dân Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 24-08-2023) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê, kêu gọi bảo đảm sự bình đẳng của mọi công dân Irak trước pháp luật và trách cứ tổng thống nước này không tôn trọng hiến pháp quốc gia.

Ðức Hồng y Sako là thủ lãnh của 80% tín hữu Kitô tại Irak. Trong một thông cáo công bố trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Công giáo Canđê, hôm 23 tháng Tám năm 2023, Ðức Hồng y khẳng định rằng: "Chúng ta có thể mong đợi điều gì từ một quốc gia, trong đó vị tổng thống vi phạm hiến pháp quốc gia mà ông đã tuyên thệ bảo vệ?" và ngài tái kêu gọi bảo đảm chế độ pháp quyền, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật quốc gia, không phân biệt xác tín tôn giáo, xã hội hoặc chính trị. Nguyên tắc bình đẳng này đòi mỗi công dân phải sống trong khuôn khổ pháp luật của quốc gia. Thế mà Tổng thống Abdul Latif Rashid của Irak giải thích luật pháp tùy ý ông để đạt được sự kiểm soát hoàn toàn.

Hồi đầu tháng Bảy năm 2023, Tổng thống Rashid đã thu hồi sắc lệnh, năm 2013, của tổng thống tiền nhiệm, và không còn công nhận quyền bính của Ðức Thượng phụ Sako trên các tài sản của Giáo hội Công giáo Canđê, trái ngược với truyền thống có từ thế kỷ XIV về vấn đề này. Sau quyết định đó của tổng thống, cảnh sát đã chặn Ðức Hồng y Sako để hỏi cung.

Trong tình trạng căng thẳng trên đây, Ðức Hồng y Sako đã quyết định rút trụ sở khỏi thủ đô Baghdad và di chuyển lên thành phố Erbil, thủ phủ của miền tự trị Kurdistan và được chính quyền tại đây nồng nhiệt đón tiếp.

Ðức Hồng y Sako cho biết Tổng thống Rashid không tìm cách đối thoại với Giáo hội và ông bị ảnh hưởng nhiều bởi lực lượng dân quân Babylon, một nhóm phò Iran và Ðức Hồng y Sako tố cáo lực lượng dân quân này đã từng chiếm các cơ sở của các tín hữu Kitô ở vùng Bình nguyên Ninive và các nơi khác, điều mà Ðức Hồng y Sako đã từng lên tiếng phản đối.

Giáo hội Công giáo Canđê được thành lập hồi thế kỷ XVI, khi một số các giám mục và tín hữu tách rời khỏi Giáo hội Assiri Tông truyền và trở về hiệp nhất với Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo.

(KAP 23-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page