Ðức Hồng y Parolin kết thúc

chuyến viếng thăm Nam Sudan

 

Ðức Hồng y Parolin kết thúc chuyến viếng thăm Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 18-08-2023) - Chiều ngày 17 tháng Tám năm 2023, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã kết thúc bốn ngày viếng thăm tại Cộng hòa Nam Sudan.

Ban sáng cùng ngày 17 tháng Tám năm 2023, Ðức Hồng y đã từ thủ đô Juba đến thăm Giáo phận Rumbek, thủ phủ bang "Các Hồ". Ngài được các tín hữu địa phương tiếp đón nồng nhiệt khi từ trên máy bay bước xuống, trước khi đến địa điểm cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nói rằng: "Nay là lúc cần lật qua một trang mới" để nhường chỗ cho công lý và hòa bình. Sau khi chịu chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã phục sinh và đến giữa các môn đệ đang sợ hãi và nói với họ: "Bình an cho các con": mọi sợ hãi đều có thể được biến đổi. Ngày hôm nay, những lời ấy cũng được gửi đến anh chị em".

Ðức Hồng y ghi nhận rằng sự vắng bóng công lý và hòa bình sinh ra sợ hãi và tâm tình bất lực. Khi sợ hãi trổi vượt thì người ta chiều theo cám dỗ đặt tin tưởng nhiều hơn nơi các võ khí của mình hơn là sức mạnh của sự tha thứ, tín thác nhiều hơn nơi các phương thế của mình hơn là nơi sự biến đổi đến từ Chúa Kitô Phục Sinh, để rồi trở nên bất lực, không thể dấn thân cho công lý và hòa bình, xây dựng một cộng đoàn huynh đệ hơn, đồng thời những nguyên do bất hòa lan rộng, như sự chênh lệch kinh tế; người ta chiều theo giận dữ, nghi kỵ, kiêu hãnh và ích kỷ.

Ðức Hồng y nói thêm rằng: "Sợ hãi cũng có thể nảy sinh từ bên trong chúng ta, từ thực tại tội lỗi, nhưng Chúa Kitô đã xua đuổi tội lỗi, đã chiến thắng sợ hãi và bộc lộ tình yêu hoàn hảo". Ngài cũng kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ những thần tượng danh giá bản thân, vượt thắng những khác biệt và chia rẽ vì thuộc các bộ tộc khác nhau. Là thành phần Giáo hội không có nghĩa là đã nhận lãnh bí tích rửa tội một lần cho tất cả, hoặc tham gia một cách thụ động vào vài buổi lễ mà thôi. Cụ thể, Ðức Hồng y kêu gọi các tín hữu hãy siêng năng lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa giải, đề cao giá trị sự dấn thân Kitô trong hôn nhân hoặc đời sống thánh hiến.

Ðức Hồng y Parolin đã từ Angola sau ba ngày viếng thăm, để đến Juba, thủ đô Nam Sudan, sáng thứ Hai, 14 tháng Tám năm 2023, và đã gặp gỡ Tổng thống Salva Kiir, để trao một sứ điệp của Ðức Thánh cha, trước khi thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc thực thi hòa bình và việc chuẩn bị của Nam Sudan cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Ban chiều cùng ngày 14 tháng Tám năm 2023, tại Nhà thờ chính tòa Juba, Ðức Hồng y đã gặp Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Sudan, gồm đại diện các Giáo hội Kitô tại Nam Sudan: Công giáo, Tin lành trưởng lão, Anh giáo. Sau đó, cùng với các bạn trẻ thuộc các Giáo hội Kitô, ngài trồng một số cây như dấu chỉ hòa bình, hy vọng và hiệp nhất cho các thế hệ tương lai.

(Vatican News 17-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page