Ðức Hồng y Dziwisz kêu gọi

chấm dứt đổ máu ở Ucraina

 

Ðức Hồng y Dziwisz kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Siedlce (RVA News 17-08-2023) - Ðức Hồng y Stanislaw Dziwisz, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Cracovia, Ba Lan, Ðặc sứ của Ðức Thánh cha, kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Ucraina.

Ðức Hồng y Dziwisz đã được Ðức Thánh cha Phanxicô phái cử đại diện ngài đến chủ sự thánh lễ kỷ niệm 300 năm đội triều thiên cho ảnh Ðức Mẹ, ở Ðền thánh Kodén, được tôn kính dưới tước hiệu Nữ Vương miền Padlasie, Ðức Mẹ hiệp nhất. Ðền thánh này thuộc giáo phận Siedlce ở miền đông Ba Lan và được ủy thác cho các cha Dòng Thừa sai hiến sĩ Ðức Mẹ Vô nhiễm (OMI) coi sóc.

Trong bài giảng thánh lễ hôm 15 tháng Tám năm 2023, tại Ðền thánh, Ðức Hồng y Ðặc sứ của Ðức Thánh cha nói rằng không thể chấp nhận những gì đang xảy ra tại Âu châu trước mắt thế giới, vì đây là một thảm trạng đang tước đoạt khỏi anh chị em chúng ta ở Ucraina đất đai, quyền sống, ngôn ngữ và văn hóa của họ, gieo rắc chết chóc và tàn phá... Các anh chị em người Slave không thể đánh nhau. Họ không thể giết hại nhau, không thể tự phá hủy, gieo rắc tàn phá, gia tăng đau khổ kinh khủng như chúng ta đang chứng kiến. Cần ngăn chặn bàn tay của Cain. Cần chấm dứt hận thù, bạo lực, chiến tranh huynh đệ tương tàn. Cần chấm dứt các cảnh đổ máu!"

Ðức Hồng y đưa ra những lời kêu gọi trên đây, gửi thẳng tới những người mà ngài gọi là "Những anh chị em người Slave" để thế giới được một tấm gương về sự sống chung hòa bình, chứ không phải là một sự oán thù mù quáng". Vị Ðặc sứ của Ðức Thánh cha đã cầu xin Ðức Mẹ Kodén dìu dắt mọi người "trên con đường chấm dứt chiến tranh, hòa giải và hòa bình".

Trong thư bổ nhiệm Ðức Hồng y Dziwisz làm Ðặc sứ, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng Ðền thánh Ðức Mẹ Kodén là một nơi xảy ra nhiều phép lạ, nơi có nhiều tín hữu đến cầu nguyện và phó thác cuộc sống của họ cho Mẹ Maria.

Ðức Hồng y nhắc lại chính tại đây, Ðức Hồng y Wojtyla, Tổng giám mục Giáo phận Cracovia đã đến hành hương trước khi được bầu làm Giáo hoàng.

Trong dịp lễ kỷ niệm 300 năm, Ðức Hồng y Dziwisz đã chủ sự nghi thức đội triều thiên cho tượng Ðức Mẹ Kodén, triều thiên được Ðức Thánh cha Phanxicô làm phép tại Quảng trường thánh Phêrô, ngày 03 tháng Tám năm 2022.

(Vatican News 16-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page