Ðức Tổng giám mục Schick

kêu gọi hòa bình cho Ucraina

 

Ðức Tổng giám mục Schick kêu gọi hòa bình cho Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bamberg (RVA News 18-08-2023) - Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Bamberg, ở miền nam Ðức, kêu gọi hòa bình công chính cho Ucraina.

Trong bài giảng thánh lễ hôm 14 tháng Tám năm 2023, cử hành tại nơi tưởng niệm thánh Maximiliano Kolbe, tù nhân tại trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan, Ðức Tổng giám mục Schick đã đề cao vai trò gương mẫu của thánh Kolbe, chịu chết ngày 14 tháng Tám năm 1941, nhắc nhở những người có trách nhiệm chính trị hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt đau khổ của dân chúng tại Ucraina và để những người di tản từ nước này có thể hồi hương. Ngài nói: "Xin thánh Maximiliano Kolbe, bổn mạng hòa giải, giải hòa Nga và Ucraina, chuyển cầu hòa bình cho mọi dân nước ở Âu châu và trên toàn thế giới".

Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick, là Chủ tịch Hội Maximiliano Kolbe, đã chủ tọa cuộc hội thảo Âu châu lần thứ 14 tại Oswiecim nơi có trại tập trung Auschwitz, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Tám năm 2023, với 30 tham dự viên từ 11 nước Ðông và Tây Âu, như cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về cách thức vượt thắng bạo lực và tiến tới hòa giải, cũng như về những đòi hỏi đi kèm. Hội này được thành lập năm 2007 với mục đích hỗ trợ Hội đồng Giám mục Ðức và Ba Lan trong việc góp phần củng cố công tác hòa giải của Giáo hội tại Âu châu và trợ giúp các nạn nhân bất công và bạo lực. Cuộc hội thảo thường niên của Hội này này nhắm mục đích thăng tiến sự chữa lành và hòa giải.

Ðức Tổng giám mục Schick cũng đề cao lòng bác ái của thánh Maximiliano Kolbe, đã tình nguyện chịu chết thay một tù nhân, người cha gia đình tại Auschwitz. Ngài nói: "Tôi vẫn ngỡ ngàng, không nói nên lời vì câu hỏi: làm sao con người có thể gây ra đau khổ, tàn ác và chết chóc dường ấy cho đồng loại của mình? Nhưng hằng năm, tôi vẫn chiêm ngưỡng thánh Kolbe, người có thể bảo tồn tình nhân đạo trong một trại tập trung vô nhân đạo, như tại Auschwitz. Thánh nhân đã chứng tỏ rằng trong tinh thần của Chúa Giêsu Kitô, lòng nhân đạo vẫn có thể cả trong tình trạng vô nhân đạo nhất".

(Katholische-de 15-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page