Chính thống giáo lún sâu

trong sự phân hóa vì chiến tranh

 

Chính thống giáo lún sâu trong sự phân hóa vì chiến tranh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Addis Abeba (RVA News 15-08-2023) - Giống như tại Ucraina và Nga, Chính thống giáo tại Ethiopia cũng đang lún sâu trong sự phân hóa vì chiến tranh.

Giáo hội Chính thống này có khoảng 45 triệu tín hữu, với 60 giám mục thuộc 44 giáo phận, phần lớn sống tại Ethiopia.

Hôm ngày 02 tháng Tám năm 2023, Công nghị Giáo hội Chính thống Ethiopia ở thủ đô Addis Abeba đã phạt vạ tuyệt thông bốn vị Tổng giám mục Chính thống tại bang Tigray ở miền bắc nước này, vì đã tự ý bổ nhiệm 9 giám mục mới cho các giáo phận ở Tigray. Công nghị cũng tước bỏ mọi giáo vụ của các giám mục đó, đồng thời cấm sử dụng các thánh đường Chính thống giáo trong miền.

Tuy nhiên, các giám mục Chính thống ở Tigray phản ứng lại và nói rằng Công nghị Chính thống giáo ở Addis Abeba không có quyền bính tinh thần nào để đưa ra quyết định như thế, sau khi đã ủng hộ cuộc chiến tranh tàn bạo của chính phủ Ethiopia chống lại miền Tigray, từ tháng Mười Một năm 2020 đến tháng Mười Một năm 2022.

Các giám mục Chính thống tại Tigray cảnh giác rằng vạ tuyệt thông này sẽ không làm họ thay đổi quyết định, đồng thời kêu gọi Hội đồng Chính thống giáo Ethiopia hãy thu hồi việc phạt vạ này nếu muốn thăng tiến những mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai Giáo hội.

Hồi tháng Giêng năm 2023, Chính thống Ethiopia đã gặp phải nguy cơ ly giáo tương tự, khi ba vị Tổng giám mục tại miền Oromo tuyên bố thành lập một Tòa Thượng phụ mới. Vụ này tạo nên những cuộc phản đối mạnh mẽ và bạo lực, khiến cho hàng chục tín hữu bị các nhân viên công lực giết chết, khi can thiệp để tái lập sự hiệp nhất của Giáo hội.

Tại Addis Abeba, các vị lãnh đạo Chính thống cũng kêu gọi chính phủ Ethiopia hãy ngăn chặn đừng để các Tổng giám mục Chính thống tại Tigray có những hành động phân rẽ Giáo hội.

Những xung đột trên đây cũng phần nào giống như tình trạng Chính thống tại Ucraina, từ sau khi chiến tranh bùng nổ giữa hai nước với cuộc xâm lăng của Nga tại Ucraina. Nhiều tín hữu thuộc hàng trăm giáo xứ Chính thống Nga tại Ucraina thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva đã ngả theo Chính thống Ucraina với sự hỗ trợ của chính phủ nước này, và vị Tổng giám mục cai quản Ðan viện cổ kính nhất của Chính thống tại Kiev, vốn đã bị cầm tù. Mối quan hệ giữa Chính thống Mascơva và Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople bị cắt đứt và hai bên càng trở nên xa cách nhau hơn.

(The Tablet 98-2023, Tổng hợp)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page