Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

viếng thăm Nam Sudan

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh viếng thăm Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 14-08-2023) - Lúc 10 giờ sáng, thứ Hai ngày 14 tháng Tám năm 2023, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đến Juba, thủ đô Cộng hòa Nam Sudan, để viếng thăm, sau cuộc viếng thăm ba ngày tại Angola.

Ðức Hồng y tân cử Stephen Ameyu Mulla, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Juba cho biết như trên, và nói thêm rằng cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y nối tiếp cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Nam Sudan, hồi đầu tháng Hai năm 2023.

Trong cuộc viếng thăm làm việc này, Ðức Hồng y Parolin gặp Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống, để tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng hiệp định hòa bình đã ký kết giữa các phe lâm chiến tại nước này, và ngài sẽ viếng thăm hai Giáo phận Malakal, nơi bị thiên tai lụt lội, và Giáo phận Rumbek.

Ðức Hồng y tân cử Ameyu nói rằng hiệp định hòa bình đã được ký kết tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, cho đến nay chưa được áp dụng có hệ thống và có nhiều khiếm khuyết trong hiệp định này, vì thế cần phải được tiếp tục theo dõi. "Khi Ðức Thánh cha đến thăm chúng ta, ngài đã nói với chúng ta, đặc biệt là với chính phủ, rằng nhân dân Nam Sudan cần liên kết và làm việc với nhau. Sự cộng tác này sẽ là nhân tố có thể mang lại hòa bình. Ðức Thánh cha lập lại từ "cùng nhau" ba lần. Ðiều này có nghĩa là hiệp nhất, liên kết, và chúng ta có thể cảm nghiệm hòa bình giữa chúng ta, và nó cũng có nghĩa là một bầu không khí thân hữu giữa chúng ta".

Ðức Tổng giám mục Ameyu cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan. Trong cuộc họp báo, ngài cho biết sau khi gặp chính quyền, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh sẽ thăm một số chức sắc của Giáo hội Công giáo Sudan, trong đó Ðức Hồng y Gabriel Zubeir, 82 tuổi, nguyên Tổng giám mục Khartum, thủ đô Sudan. Ðức Hồng y cũng sẽ trồng một số cây tại nhà thờ chính tòa Juba.

Ðức Hồng y Parolin sẽ rời Nam Sudan ngày 17 tháng Tám năm 2023 để trở về Roma.

Tình hình Nam Sudan

Nam Sudan rộng gấp đôi Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 13 triệu 800 ngàn người, thuộc nhiều bộ tộc khác nhau, trong đó 7 triệu 200 ngàn người là tín hữu Công giáo, chiếm 52% dân số, và thuộc 7 giáo phận.

Nước này được độc lập cách đây 12 năm (2011), nhưng chỉ hai năm sau thì xảy ra nội chiến, giữa các phe phái khác nhau. Tính đến năm 2018, là năm có hiệp định đình chiến đầu tiên, đã có khoảng 400,000 người chết và hàng triệu người di tản. Ðức Thánh cha Phanxicô đặc biệt quan tâm đến nội chiến tại Nam Sudan và ngài hết sức góp phần cổ võ các phe lâm chiến tại đây hòa giải với nhau, và chuyến viếng thăm hồi đầu tháng Hai năm nay nhắm mục đích khích lệ các phe nhóm thực sự cộng tác với nhau để xây dựng hòa bình.

(Radiotamazuij.org 2023-08-13)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page