Chế độ tại Nicaragua

tiếp tục bách hại Giáo hội

 

Chế độ tại Nicaragua tiếp tục bách hại Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 14-08-2023) - Chế độ của hai vợ chồng Daniel và Murillo Ortega tiếp tục bách hại Giáo hội Công giáo.

Hai hành động mới nhất trong chiều hướng này, là không cho hai linh mục Nicaragua mới tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa, Bồ Ðào Nha được trở về nước, và phong tỏa tài khoản và tài sản của Ðại học Dòng Tên ở Trung Mỹ.

Quyết định phong tỏa này do nhà nước Nicaragua đưa ra, hôm ngày 09 tháng Tám năm 2023, qua các giới chức thuộc bộ giáo dục tại nước này.

Sau khi hay tin về hành động trên đây của nhà cầm quyền Nicaragua, hôm ngày 10 tháng Tám năm 2023, sáu phong trào sinh viên ở nước này đã lên án việc làm này, rằng như một cuộc tấn công trực tiếp đối với tự do giáo dục và trí thức. Tuyên ngôn chung của sáu phong trào này nói rằng: "Thật là điều đáng báo động và đáng trách vì chế độ độc tài Sandino đóng băng tài khoản ngân hàng của Ðại học Trung Mỹ cũng như tài khoản của các thành viên hội đồng Ðại học và một số giám đốc. Những hành động vô căn cứ này, dựa trên những lời cáo buộc là rửa tiền và tài trợ khủng bố thiếu căn bản và là thành phần của chiến lược đàn áp đối lập và bịt những tiếng nói phê bình. Chúng tôi yêu cầu hủy bỏ ngay việc đóng băng các tài khoản ngân hàng của Ðại học Trung Mỹ và của mọi thành viên liên hệ".

Một nhóm 222 người Nicaragua lưu vong tại Mỹ, sau khi bị nhà nước này trục xuất, cũng lên án việc phong tỏa vừa nói là độc đoán và bất hợp pháp".

Mặt khác, hai linh mục Nicaragua đã tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa, khi đến phi trường thủ đô Managua thì không được các giới chức hải quan cho đi vào, theo lệnh của Sở Di trú và Ngoại kiều.

Ðó là cha Tomás Sergio Zamora Calderón, cha sở giáo xứ Nuestro Senor de los Milagros, thuộc Giáo phận Léon y Chinandega ở miền đông bắc, cũng là Giám đốc Caritas, kiêm quản lý của giáo phận, và cha William Mora, của giáo xứ Christo Rey, thuộc Giáo phận Siuna, tỉnh Caribe ở miền bắc Nicaragua, đồng thời cũng là giám đốc mục vụ giới trẻ Siuna.

Bà Martha Patricia Molina, người Nicaragua lưu vong, chuyên nghiên cứu về vấn đề nhân quyền tại nước này, cho biết như trên. Bà cũng là tác giả nghiên cứu tựa đề "Nicaragura, phải chăng là một Giáo hội bị bách hại?".

Giáo dân thuộc các xứ của hai vị linh mục bị cấm về nước kinh ngạc về tin trên đây, vì hai linh mục rất năng động và gần gũi dân chúng.

Tính đến ngày 07 tháng Sáu năm 2023, nhà nước Nicaragua đã buộc 77 linh mục, tu sĩ phải rời khỏi nước này, kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng xã hội và chính trị tại đây hồi tháng Tư năm 2018.

(Tổng hợp 10-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page