Ðức Hồng y Kabongo:

Phi châu có ít đại diện tại Ngày Quốc tế Giới trẻ

 

Ðức Hồng y Kabongo: Phi châu có ít đại diện tại Ngày Quốc tế Giới trẻ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RVA News 11-08-2023) - Ðức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục Giáo phận Kinshasa, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, ca ngợi Ngày Quốc tế Giới trẻ vừa qua ở Lisboa, nhưng lấy làm tiếc vì có quá ít người trẻ Phi châu tại đại hội này, và giấc mơ Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Phi châu vẫn chưa thực hiện được.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, truyền đi ngày 08 tháng Tám năm 2023, Ðức Hồng y Ambongo cũng là thành viên Hội đồng chín Hồng y Cố vấn của Ðức Thánh cha, nói rằng: "Tâm tình của tôi là lấy làm tiếc, là buồn rầu vì Phi châu không có đại diện đủ tại Ngày Quốc tế Giới trẻ. Khó khăn này đến từ việc xin thị thực nhập cảnh. Các đại sứ quán không muốn cấp thị thực cho những người trẻ Phi châu, với lý do là họ sẽ không trở về nước sau đó".

Khi nói lên điều này, Ðức Hồng y Ambongo không muốn trách cứ Bồ Ðào Nha, nhưng là trách chính Phi châu. Ngài nói: "Tôi nghĩ rằng tình trạng này là một đòi hỏi đối với người Phi châu chúng tôi. Trong quan hệ với các nước Tây phương, người Phi châu được kêu gọi khắc phục thách đố này. Họ phải góp phần làm sao để những người xin thị thực được đối xử trong sự tôn trọng. Trong tư cách là một người Phi châu và là một mục tử, tôi cảm thấy thực là buồn... Tôi mong ước rằng vấn đề này cũng được cứu xét nghiêm túc trong các quan hệ của chúng tôi với các nước Tây phương, cũng như trong nội bộ của chúng tôi".

Ðức Hồng y Ambongo nhận xét thêm rằng nạn di cư bất hợp pháp từ Phi châu tới Âu châu cũng góp phần làm cho người Phi châu ít có đại diện ở Ngày Quốc tế Giới trẻ. "Các linh mục, tu sĩ và những người cùng đi với những người trẻ thì nhận được nhiều thị thực hơn những người trẻ Phi châu. Thật là một điều nghịch lý! Phần lớn những người Phi châu có mặt tại Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa là những người lớn, trên 30 tuổi, và đang sống tại Âu châu này, trong khi những người trẻ Phi châu "thực sự" thì bị gạt ra ngoài".

Theo Ðức Hồng y Ambongo, Tòa Thánh biết rõ tình trạng trên đây nhưng không thể làm được gì nhiều. "Tôi chắc chắn rằng Ðức Thánh cha rất đau buồn về việc này. Nhưng ngài vẫn xác tín tương lai của Giáo hội là ở Phi châu, vì người trẻ Công giáo Phi châu năng động."

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Tổng giám mục Kinshasa vui mừng vì Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2027 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Nhưng ngài nói thêm rằng "Dĩ nhiên người ta có thể tự hỏi: bao giờ đến lượt Phi châu tổ chức những Ngày Giới trẻ này. Chúng ta phải nhớ rằng mọi sự xảy ra theo thời điểm của nó và thời điểm ấy sẽ đến, tôi hy vọng như vậy! Nhưng dẫu sao chúng tôi phải thực tế. Chúng tôi phải có những điều kiện tối thiểu để có thể tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Phi châu, đặc biệt là vấn đề an ninh.

(Vatican News 8-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page