Tình hình tôn giáo tại Niger

 

Tình hình tôn giáo tại Niger.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Niger (RVA News 11-08-2023) - Cha Jorge Crusafulli, Bề trên Tỉnh dòng Salesien Don Bosco tại Niger và Nigeria, từ hơn 30 năm nay hoạt động tại miền Tây Phi châu, cho biết, tình hình hiện nay tại Niger sau cuộc đảo chánh khiến cho dòng không thể hoạt động tại Niger.

Quân đội Niger đã đảo chánh hôm 26 tháng Bảy năm 2023, lật đổ và bắt giam Tổng thống dân cử Bazoum, và cho đến nay giới quân phiệt ở Niger tiếp tục từ chối thương thuyết để tìm một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng hiện nay, trong khi đó chính phủ Nigeria láng giềng của Niger tăng thêm các biện pháp cấm vận chống Niger.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, hôm mùng 09 tháng Tám năm 2023, cha Giám tỉnh Crusafulli nói: "Trong lúc này tình hình ở Niger rất tế nhị. Các tu sĩ Don Bosco có dự án mở một cứ điểm truyền giáo mới ở Niger vào tháng Chín năm 2023, nhưng bây giờ điều này không thể thực hiện được. Nếu Nigeria can thiệp quân sự thì có thể tạo nên một cuộc xung đột trong toàn vùng, với những hậu quả cho tất cả mọi người. Giải pháp duy nhất là đối thoại và tìm kiếm hòa bình".

Cha Crusafulli cũng nhắc lại rằng tất cả các tôn giáo thiểu số ở Niger vốn đã sống trong trình trạng phức tạp cả trước khi xảy ra xung đột, và nay tình trạng này khó khăn hơn. "Sự hiện diện của các nhóm Hồi giáo cực đoan là một vấn đề rất lớn. Ðức giám mục Giáo phận thủ đô Niamey đã đóng cửa tất cả sự hiện diện của Giáo hội ở vùng thôn quê vì những nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công các làng mạc. Ðức cha nói với các tu sĩ Don Bosco chúng tôi đừng tới các vùng quê và chúng tôi chỉ có thể mở một địa sở truyền giáo ở thủ đô. Ngoài ra, hiện thời tất cả các biên giới của Niger đều bị đóng, các xe tải và xe khách bị chặn lại và những người Niger di dân muốn đi tới Ðịa Trung Hải gặp nguy hiểm rất lớn, khi đi qua biên giới lúc này. Ngoài ra, cũng có những lo âu đối với những người Nigeria làm việc ở Niger. Tất cả trở nên phức tạp vì sự hiện diện của nhóm lính Nga đánh thuê Wagner, và người dân có tình cảm xấu chống Âu châu và Pháp".

Cha Crusafulli cảnh giác rằng "Người ta có nguy cơ tạo nên một chiến tranh trong toàn miền Sahel, trong khi đó cả các cường quốc bên ngoài cũng thổi dầu vào lửa. "Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nga chỉ nghĩ đến lợi lộc kinh tế và chính trị địa lý, chứ chẳng quan tâm đến con người, họ nhắm đến các quặng mỏ thiên nhiên, đặc biệt là Uranium".

Trong bối cảnh trên đây, cha Crusafulli kêu gọi tôn trọng Phi châu, các truyền thống và tổ chức của đại lục này. Trào lưu tân thực dân văn hóa và kinh tế là điều gây tai hại. Cần phải nỗ lực hết sức để tránh một cuộc chiến anh em giết nhau giữa những người Phi châu. Cha nói: "Chiến tranh như thế thật là một thảm họa. Tất cả chúng ta phải cùng nhau xây dựng hòa bình: các quân nhân, các nhà chính trị, các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhóm chủng tộc, các tu sĩ Don Bosco với các trường học, có thể có một vai trò trung gian và bình định, khi dân chúng đã nhận được nền giáo dục thì không thể bị lèo lái".

(Vatican News 9-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page