Ðức Hồng y Matteo Zuppi

thi hành sứ vụ hòa bình tại Mỹ cho Ucraina

 

Ðức Hồng y Matteo Zuppi thi hành sứ vụ hòa bình tại Mỹ cho Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 19-07-2023) - Trong những ngày này, từ 17 đến 19 tháng Bảy năm 2023, Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đang ở Mỹ, trong tư cách là phái viên của Ðức Thánh cha Phanxicô, để mưu cầu hòa bình tại Ucraina.

Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết cùng đi với Ðức Hồng y Zuppi, có một chức sắc thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. "Cuộc viếng thăm diễn ra trong bối cảnh sứ vụ nhắm thăng tiến hòa bình tại Ucraina và đề nghị trao đổi ý tưởng và ý kiến về tình trạng bi thảm hiện nay và hỗ trợ các sáng kiến trong lãnh vực nhân đạo để thoa dịu những đau khổ của những người bị tổn thương và mong manh nhất, đặc biệt là các trẻ em".

Ðức Hồng y Zuppi đã thi hành sứ mạng tương tự, trong hai ngày 05 và 06 tháng Sáu năm 2023 tại Kiev, thủ đô Ucraina, và hai ngày 28 và 29 tháng Sáu tại Mascơva.

Tại Kiev, Ðức Hồng y Zuppi đã gặp Tổng thống Zelensky và ông Dmytro Lubinets, Ủy viên của Quốc hội Ucraina đặc trách về các vấn đề nhân quyền. Ngài cũng đã gặp các thành viên Hội đồng các Giáo hội và các tổ chức tôn giáo Ucraina. Trong những ngày đó, Ðức Hồng y đã viếng thăm Bucha, gần Kiev, nơi đã diễn ra cuộc thảm sát các thường dân hồi đầu cuộc chiến, xác người bị bỏ trên các đường phố hoặc chôn trong những nấm mộ tập thể.

Thông cáo của Tòa Thánh, sau chuyến đi của Ðức Hồng y tại Ucraina nói rằng: "Kết quả những cuộc trao đổi chắc chắn sẽ hữu ích để thẩm định những bước cần tiếp tục thực hiện để đạt tới một nền hòa bình công chính và lâu bền".

Về chuyến đi Mascơva: trong những ngày tại đây, Ðức Hồng y Zuppi đã có những cuộc gặp gỡ: tuy không gặp Tổng thống Putin, nhưng ngài đã trao đổi với ông Yuri Ushakov, trợ lý tại Phủ Tổng thống Liên bang Nga về các vấn đề chính trị đối thoại, và với bà Maria Lvova-Belova, Ủy viên tại Phủ Tổng thống Nga, về vấn đề các quyền của trẻ em.

Ðức Hồng y Zuppi cũng có một cuộc gặp gỡ hữu ích với Ðức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga và đã chuyển lời chào thăm của Ðức Thánh cha. Ðức Hồng y đã trao đối với Ðức Thượng phụ về các sáng kiến nhân đạo có thể giúp tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình. Sau cùng, Ðức Hồng y Zuppi đã gặp các giám mục Công giáo tại Nga, cùng với một nhóm đông đảo các linh mục, cũng như các vị đại sứ và đại diện tại Bộ ngoại giao. NgàI cũng đồng tế thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Mẹ Giáo hội ở Mascơva.

Trở về Roma, Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã gặp Ðức Thánh cha để tường trình về sứ mạng đã được giao phó. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, Ðức Hồng y Zuppi cho biết "ưu tiên bây giờ là làm việc cho những người bị thiệt thòi nhiều nhất, như các trẻ em, và xem có thể khởi động một chương trình cho các trẻ em và giúp đỡ về mặt nhân đạo hay không. Ðức Hồng y cũng bày tỏ hy vọng sẽ bắt đầu từ các trẻ em, những em mong manh nhất. Các em phải được trở về Ucraina. Ðối tượng và mục tiêu này cũng được Ðức Hồng y tái khẳng định trong cuộc viếng thăm hiện nay tại thủ đô Washington của Mỹ.

(Vatican News 17-7-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page