Các giám mục Công giáo Canđê

phê bình Tổng thống Irak

 

Các giám mục Công giáo Canđê phê bình Tổng thống Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 20-07-2023) - Các giám mục Công giáo Canđê phê bình sự đối xử của Tổng thống Irak Abdul Latif Raschid đối với Ðức Hồng y Thượng phụ Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê, và cảnh giác về một cuộc chiến tranh tôn giáo với những hậu quả tệ hại nhất.

Nguyên do khiến các giám mục Canđê lên tiếng là vì Tổng thống Irak đã ban hành nghị định mới, ngày 03 tháng Bảy năm 2023, thay thế nghị định số 147 do Tổng thống Jalal Talabani ban hành mười năm trước đó, 2013, nhìn nhận Ðức Louis Raphael Sako là Thượng phụ Giáo hội Công giáo Canđê ở Irak. Thậm chí, hôm 14 tháng Bảy năm 2023, Ðức Hồng y đã bị cảnh sát triệu tập và bị cáo là đã bán tài sản của Giáo hội một cách bất hợp pháp. Sau đó, Ðức Hồng y Thượng phụ đã quyết định di tản Tòa Thượng phụ từ Baghdad tới thành phố Erbil, thuộc miền tự trị Kurdistan.

Trong thông cáo được Tòa Thượng phụ Công giáo Canđê phổ biến, hôm 17 tháng Bảy năm 2023, tám giám mục Công giáo Canđê ở Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Irak gọi hành động của Tổng thống là "một điều ô nhục đối với phẩm giá của chúng tôi, một điều làm thương tổn đối với con cái chúng tôi và là một điều bệnh hoạn đối tới tâm tình của chúng tôi".

Các giám mục bày tỏ lập trường trên đây, nhân dịp đến dự lễ tấn phong giám mục của Ðức cha Sabri Anar, Giám mục Giáo phận Diyarbakir, do Ðức Hồng y Thượng phụ Sako chủ tế, hôm 17 tháng Bảy năm 2023 tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời các vị kêu gọi Tổng thống thu hồi nghị định nói trên. Chẳng vậy, có nguy cơ xảy ra chiến tranh tôn giáo.

Trong khi đó, Hội đồng các vị Thượng phụ và giám mục Công giáo Trung Ðông, qua Ủy ban Công lý và hòa bình, đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ðức Hồng y Thượng Phụ Sako.

(KAP 18-3-2034, Domradio 18-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page