Phái đoàn Tòa Thánh

và Hội đồng Giám mục Ðức nhóm họp

 

Phái đoàn Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Ðức nhóm họp.

G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA

Vatican (RVA News 28-07-2023) - Hôm 26 tháng Bảy năm 2023, phái đoàn của Hội đồng Giám mục Ðức đã gặp gỡ và trao đổi với các đại diện của Tòa Thánh để tiếp tục cuộc đối thoại đã khởi sự từ cuộc viếng thăm của các giám mục Ðức hồi tháng Mười Một năm ngoái, nơi mộ các thánh tông đồ (Ad Limina).

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc viếng thăm hồi năm ngoái, hai bên đã thỏa thuận rằng các vấn đề thần học và kỷ luật được đề ra đặc biệt trong "Con đường Công nghị" ở Ðức, sẽ được thảo luận thêm. Cuộc viếng thăm và trao đổi hôm 26 tháng Bảy vừa qua diễn ra trong một bầu không khí tích cực và xây dựng. Sẽ có thêm những cuộc thảo luận khác.

Tham dự cuộc gặp gỡ đối thoại, về phía Tòa Thánh, có sáu vị đặc trách về các vấn đề của khóa họp. Ðó là Ðức Hồng y Luis Ladaria, người Tây Ban Nha, Dòng Tên, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Filippo Iannone, người Ý, thuộc Dòng Camelo, Bộ trưởng Bộ các văn bản luật, Ðức Tổng giám mục Robert Prevost, người Mỹ, thuộc Dòng thánh Augustinô, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Ðức Tổng giám mục Vittorio Viola, người Ý, thuộc dòng Phanxicô, Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích.

Về phía Hội đồng Giám mục Ðức, có bảy người là Ðức cha Chủ tịch Georg B#tzing, và các vị Chủ tịch các Ủy ban Giám mục về phụng vụ, ơn gọi, các dịch vụ Giáo hội, Giáo hội hoàn vũ, giáo lý đức tin, cùng với bà Beate Gilles, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ðức, và ông Matthias Kopp, Phát ngôn viên của các giám mục Ðức.

Cho đến nay Tòa Thánh không chấp nhận nhiều quyết định được đề ra trong các khóa họp của Con đường Công nghị ở Ðức, đặc biệt là việc thành lập Hội đồng Công nghị gồm các đại biểu giáo dân và giám mục để cùng cai quản Giáo hội tại Ðức. Ðiều này trái ngược đạo lý và kỷ luật của Giáo hội về sứ vụ của các giám mục.

Ngoài ra, có bốn giám mục giáo phận tại Ðức dùng quyền phủ quyết chống lại việc dùng quỹ của các giáo phận Ðức để tài trợ việc thực thi những quyết định của Con đường Công nghị.

(Tổng hợp 27-7-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page