Các giám mục tại Thánh địa

kêu gọi chính quyền Israel hành động

 

Các giám mục tại Thánh địa kêu gọi chính quyền Israel hành động.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 30-07-2023) - Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Công giáo tại Thánh địa kêu gọi chính quyền Israel ra tay hành động, đứng trước sự gia tăng các vụ tấn công, do các thành phần Do thái cực đoan chống các tín hữu Kitô và các cơ sở của Kitô giáo tại Israel.

Trong thông cáo, công bố hôm 28 tháng Bảy năm 2023, ở Jerusalem, Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng nhận xét rằng nếu không hành động tích cực, thì nhà chức trách tư pháp của Israel sẽ bị coi là không có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công.

Thông cáo của các giám mục nhận định rằng những vụ khạc nhổ, lăng mạ, hành hung, phá hoại và vẽ bẩn thường do những người trẻ Do thái cực đoan gây ra. Vì thế, lời kêu gọi theo chiều hướng này cũng nhắm tới các nhà giáo dục, các vị lãnh đạo tôn giáo và các phụ huynh của người trẻ. "Thật là điều không thể hiểu nổi, vì chính quyền Israel tiếp tục cho phép những 'biểu lộ coi rẻ' các tín hữu Kitô và Kitô giáo như thế."

Ủy ban Công lý và Hòa bình đặc biệt nhắc đến những vụ gần đây tại Ðan viện Camêlô "Ðức Mẹ Sao Biển" ở thành phố cảng Haifa, nơi xảy ra những vụ đụng độ giữa các tín hữu Kitô và những thành phần Do thái cực đoan. Những người Do thái cực hữu thủ cựu đó cho rằng tại Nhà nguyện Ðan viện có mộ của ngôn sứ Eliseo, nhưng các tín hữu Kitô địa phương bác bỏ sự ngụy tạo này.

Những biến cố tại Haifa gây lo âu cho các Kitô hữu. Họ sợ nhóm Do thái cực đoan có thể chiếm khu vực Ðền thánh Ðức Mẹ Sao Biển. Tại hai thành Bablus và Hebron cũng đã xảy ra những vụ tương tự. "Rất tiếc là lịch sử đã chứng tỏ rằng thái độ dường như là xúc phạm do một nhóm thiểu số ngày nay, có thể trở thành một lối cư xử được đa số dân chấp nhận trong tương lai".

(KAP, KNA 28-7-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page