Hành hương lớn

của dân Công giáo du mục tại Hungary

 

Hành hương lớn của dân Công giáo du mục tại Hungary.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Matraverebely-Szentkut (RVA News 13-07-2023) - Dân du mục Rom tại Hungary đang tiến hành cuộc hành hương lớn lần thứ 15 tại Ðền thánh Ðức Mẹ Matraverebely-Szentkut, ở miền bắc nước này.

Ðây là một trong những cuộc hành hương nổi tiếng nhất và Ðền thánh Ðức Mẹ thuộc hàng được biết đến nhiều nhất Hungari, do các cha Dòng Phanxicô đảm trách.

Theo thống kê chính thức, tại Hungary có 300,000 người du mục Rom, trong đó 60% là tín hữu Công giáo. Theo thống kê không chính thức, con số này có thể lên tới 800,000. Từ thập niên 1990, Giáo hội Công giáo Hungary tăng cường việc mục vụ cho sắc dân thiểu số này. Các giám mục thành lập Viện Mục vụ người du mục, để cùng với các giáo phận, 15 cộng đoàn dòng tu và các tổ chức dân sự tiếp xúc với từ 100 đến 120 các khu định cư của người Rom, đồng thời nâng đỡ 95 cơ sở liên hệ tới người du mục như các trung tâm săn sóc ban ngày, trung tâm cộng đồng và trường học.

Cuộc hành hương của dân du mục ở Hungary tại Ðền thánh quốc gia có từ thời Trung cổ và diễn ra hằng năm vào dịp lễ Ðức Mẹ thăm viếng, 02 tháng Bảy, do Văn phòng mục vụ người du mục Rom và Sinti cùng với Viện chân phước Ceferino tổ chức. Chân phước là người du mục Tây Ban Nha, tử đạo năm 1936 trong thời nội chiến tại nước này. Ngài được phong chân phước năm 1997 và được tôn là bổn mạng người du mục Rom.

Cuộc hành hương năm 2023 tại Hungary có khoảng 600 tín hữu đến từ 30 địa điểm của người Rom tham dự, từ ngày 09 tháng Bảy năm 2023, hoàn toàn với những sắc thái văn hóa của người Rom.

Ðức cha Andras Veres, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, đã chủ sự thánh lễ cho các tín hữu hành hương. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đã biểu lộ tôn nhan đích thực của Thiên Chúa và thiết lập một nền tôn giáo mới: thay vì nguyên tắc "mắt đền mắt", Chúa đã sống tình yêu thương xót với những kẻ thù của Ngài.

(KAP 12-7-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page