Nhiều người trẻ Nam Á gặp khó khăn

xin thị thực vào Bồ Ðào Nha

 

Nhiều người trẻ Nam Á gặp khó khăn xin thị thực vào Bồ Ðào Nha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New Delhi (RVA News 08-07-2023) - Nhiều người trẻ thuộc các nước Nam Á gặp khó khăn trong việc xin thị thực nhập cảnh vào Bồ Ðào Nha để tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại nước này.

Các chức sắc Công giáo tại Bangladesh muốn gửi một phái đoàn 23 người tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa, nhưng chỉ có 16 người nhận được thị thực, trong đó có hai giám mục, bốn linh mục và một nữ tu. Ðơn xin của bảy người trẻ đã bị từ chối.

Cha Bikash James Rebeiro, thuộc Dòng Thánh Giá, nới với hãng tin Công giáo Á châu Ucan, hôm 27 tháng Sáu năm 2023, rằng: chúng tôi đã tuân hành tất cả các quy luật về hồ sơ, các giấy tờ bảo lãnh, cam kết, chứng nhận nhóm đi trong chương trình của Giáo hội, nhưng rất tiếc bảy người trẻ bị từ chối thị thực".

Hơn 100 người trẻ Pakistan đã nộp đơn từ nhiều tuần nay, nhưng vẫn đang chờ kết quả việc xin thị thực nhập cảnh vào Bồ Ðào Nha. Trong số những người này, có một phái đoàn 17 người, kể cả một giám mục và một linh mục, đã nộp đơn ngày 01 tháng Sáu năm 2023, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả.

Cha Lawrence, Tổng thư ký điều hành Ủy ban Giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan, nói: "Thật là đáng báo động. Cả vị Giám đốc Ủy ban giới trẻ của Giáo phận Islamabad-Rawalpindi, từ một tháng nay cũng đang phải chờ đợi đại sứ quán Bồ Ðào Nha gọi để được phỏng vấn trong việc xin thị thực. Người ta không chắc về tình trạng của khoảng một 100 tín hữu Công giáo Pakistan đã nộp đơn riêng rẽ".

Anh Rashid Shehzad, 25 tuổi, trong số 100 người vừa nói, vẫn tiếp tục chờ đợi Ðại sứ quán Bồ Ðào Nha trả lời. Anh đã nộp 86,000 Rupees, khoảng 300 đôla, cho Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ để trả tiền ăn ở trong những ngày Ðại hội giới trẻ. Số tiền này Rashid đã vay mượn của anh ruột. Anh nói: "Ðây là một số tiền lớn trong thời buổi Pakistan bị suy thoái kinh tế hiện nay. Nếu tôi không được thị thực để đi, thì tôi cũng không đòi lại được tiền đăng ký, thật là một điều kinh khủng".

Tại Ấn Ðộ, cha Chetan Machado, Tổng thư ký Ủy ban Giám mục Ấn Ðộ về giới trẻ, cho biết "Ðối với những người Nam Á, xin thị thực vào một nước Tây phương để tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ không phải là điều dễ dàng, vì trong quá khứ, đã có một số đại biểu trẻ ra đi mà không bao giờ trở về. Vì thế, cho dù người xin chu toàn tất cả các quy luật về thị thực, đầy đủ giấy tờ, các đại sứ quán vẫn do dự không muốn cấp thị thực cho những người trẻ Công giáo. Họ muốn có cam kết phía thứ ba, bảo đảm người xin thị thực sẽ trở về nước, và thật khó đáp ứng điều kiện này".

Năm 2023, chính các chức sắc của Giáo hội Ấn Ðộ thanh lọc mỗi ứng viên, trong khi tuyển chọn các thành viên của phái đoàn 250 người, từ 174 giáo phận toàn quốc. Cha Machado nói: "Chúng tôi có thể khẳng định mỗi giám mục là người bảo đảm cho những người trẻ mà ngài tiến cử để tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ. Cho đến nay không có người nào trong nhóm chúng tôi gặp khó khăn từ Tòa đại sứ Bồ Ðào Nha ở New Delhi. Chúng tôi hy vọng sẽ được thị thực vào khoảng 10 tháng Bảy này".

Phái đoàn chính thức của Giáo hội Công giáo Ấn Ðộ gồm có ba giám mục, 45 linh mục, 15 nữ tu, và 190 người trẻ thuộc 174 giáo phận. Một vài dòng tu cũng dự tính gởi vài người trẻ. Như thế, tổng cộng sẽ có khoảng từ 900 đến 1,000 người Ấn Ðộ tham dự Ðại hội Giới trẻ Công giáo thế giới ở Lisboa".

(Ucan 4-7-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page