Ðức Hồng y Tổng giám mục Managua

cải chính tin Ðức cha Alvarez được trả tự do

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục Managua cải chính tin Ðức cha Alvarez được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 07-07-2023) - Ðức Hồng y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Giáo phận Managua, thủ đô Nicaragua, cải chính tin Ðức cha Rolando Alvarez được ra khỏi tù và chuẩn bị lưu vong ra nước ngoài.

Trong những ngày qua, hãng tin Reuters của Anh quốc nói rằng Ðức cha đã được rời nhà tù, tối thứ Hai, ngày 03 tháng Bảy năm 2023. Hãng này trích thuật nguồn tin ngoại giao, theo đó có sự thương lượng giữa chính phủ và các giám mục về tương lai của Ðức cha Rolando Alvarez. Có thể ngài sẽ bị trục xuất hoặc buộc đi lưu vong. Các quan chức chính phủ Nicaragua đã từ chối trả lời câu hỏi của phái viên hãng Reuters.

Bà Bianca Jagger, một người đấu tranh cho nhân quyền tại Nicaragua, cho biết Ðức cha Rolando Alvarez, Giám mục Giáo phận Matagalpa, đã được đưa ra khỏi tù và giải về Tòa Tổng giám mục Managua, có thể ngài bị trục xuất ra nước ngoài.

Tuy nhiên, Ðức Hồng y Brenes cải chính tin trên đây và kêu gọi dân chúng tại Nicaragua tiếp tục cầu nguyện cho Giáo hội để tiếp tục sứ vụ loan báo Tin mừng.

Ðức giám mục Giáo phận Danlí bên Honduras nói rằng: "Ðức cha Rolando Alvarez không muốn rời khỏi Nicaragua. Ngài muốn được tự do vô điều kiện tại đất nước của mình. Tôi nói rõ điều đó vì tôi biết Ðức cha. Chúng tôi đã gặp nhau tại Honduras và tại Nicaragua. Ðó là một người có bản tính mạnh mẽ, chắc chắn. Ngài biết mình ở đâu và không phải là người thay đổi lập trường dễ dàng".

Ðức cha Rolando Alvarez bị nhà nước Nicaragua buộc vào tội "phản quốc" và kết án 26 năm 4 tháng tù, ngày 10 tháng Hai năm 2023, đồng thời phải trả tiền phạt 1,600 đôla. Ít lâu sau đó, Ðức cha bị tước đoạt quốc tịch Nicaragua vĩnh viễn và các quyền công dân. Ðức cha bị kết án sau khi đã từ chối lưu vong sang Mỹ cùng với 222 tù nhân chính trị.

Mặt khác, hãng tin Infobae.com, truyền đi hôm 05 tháng Bảy năm 2023 cho biết trong những năm gần đây nhà nước Nicaragua đã đóng cửa hơn 3,300 tổ chức xã hội, trong đó có nhiều tổ chức Công giáo. Gần đây nhất là "Huynh đoàn những người nghèo của Chúa Giêsu Kitô", trong đó có bốn nữ tu người Brazil, đã bị đóng cửa và các chị đã rời Nicaragua, sau bảy năm hoạt động từ thiện, giúp đỡ lương thực và y phục cho những người dân nghèo ở tỉnh León. Ngoài việc đóng cửa tổ chức này, nhà nước con tịch thu tài sản của hội.

(Sismografo, Infobae.com 5.6-7-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page