Liên minh 37 nước yêu cầu nhà nước Nicaragua

trả tự do cho Ðức cha Alvarez

 

Liên minh 37 nước yêu cầu nhà nước Nicaragua trả tự do cho Ðức cha Alvarez.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

London (RVA News 03-07-2023) - Hiệp hội quốc tế bênh vực tự do tín ngưỡng (IARF) kêu gọi nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do cho Ðức cha Rolando Alvarez, bị kết án bất công và giam cầm từ gần năm tháng qua.

Ðức cha Alvarez, Giám mục Giáo phận Matagalpa, bị nhà nước buộc vào tội "phản quốc" và kết án 26 năm bốn tháng tù, ngày 10 tháng Hai năm 2023, đồng thời phải trả tiền phạt 1,600 đôla. Ít lâu sau đó, Ðức cha bị tước đoạt quốc tịch Nicaragua vĩnh viễn và các quyền công dân.

Hôm 28 tháng Sáu năm 2023, Hiệp hội quốc tế này, quy tụ 37 nước thành viên, trong đó có nhiều nước Âu Mỹ, ra thông cáo cho biết người ta không có tin gì về Ðức cha Rolando, kể từ lần viếng thăm của thân nhân ngài hồi tháng Ba năm 2023, tại nhà tù Jorge Navarro. Người ta không biết Ðức cha có còn sống hay không. Ðây là một nhà tù được coi là kiểu mẫu. Trong tù, Ðức cha luôn bị theo dõi qua Video mọi hành động, kể cả các cuộc thăm nuôi.

Trong thông cáo, bà Fiona Bruce, ở Luân Ðôn, đại diện Hiệp hội nhân quyền quốc tế bảo vệ tín ngưỡng cho biết, từ sau cuộc viếng thăm của thân nhân, nhà nước Nicaragua không cho ai viếng thăm Ðức cha nữa và không cho biết tin tức nào về tình trạng sức khỏe của ngài. Bà kêu gọi nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Ðức cha Rolando Alvarez để ngài có thể trở lại với công tác mục tử.

Mặt khác, trong những ngày qua, Tòa án nhân quyền Liên Mỹ châu, có trụ sở ở San José, thủ đô Costa Rica, cũng đã yêu cầu chính phủ Nicaragua trả tự do ngay cho Ðức cha Alvarez.

Chế độ độc tài ở Nicaragua tăng cường cuộc bách hại chống Giáo hội Công giáo tại nước này, từ năm 2018, và bịa ra lời cáo buộc các giám mục âm mưu đảo chánh, khi các ngài phê bình vụ nhà nước đàn áp tàn bạo những người biểu tình trên các đường phố. Tổng cộng, đã có 355 người chết và hơn 2,000 người bị thương, từ tháng Tư năm 2018 đến tháng Bảy năm 2019. Các cha xứ đã mở cửa nhà thờ cho những nạn nhân những vụ đàn áp chạy vào trú ẩn.

Ngoài việc bách hại, trục xuất các tu sĩ và linh mục, nhà cầm quyền Nicaragua, do vợ chồng Tổng thống Daniel Ortega đứng đầu, còn tịch thu các tài sản của Giáo hội, phong tỏa các tài khoản ngân hàng, và gọi các linh mục là "con cái ma quỉ".

Trong cuộc phỏng vấn ngày 10 tháng Ba năm 2023 với trang mạng Infobae, Ðức Thánh cha Phanxicô đã ví chế độ ở Nicaragua hiện nay như "chế độ độc tài của Hitler".

(Confidencial.com 30-6-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page