Ðức Hồng y Parolin chưa thấy

viễn tượng hòa bình tại Ucraina

 

Ðức Hồng y Parolin chưa thấy viễn tượng hòa bình tại Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Udine (RVA News 22-06-2023) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố rằng: "Về hòa bình ở Ucraina, tôi nuôi dưỡng một niềm hy vọng thực tế, theo nghĩa: chúng ta phải tiếp tục cống hiến những kênh hòa bình qua việc làm trung gian và giúp đỡ, nhưng hiện thời, tôi không thấy có những viễn tượng lớn, qua đó việc trung gian và giúp đỡ này sẽ được đón nhận".

Ðức Hồng y Parolin bày tỏ lập trường trên đây với báo chí trong cuộc viếng thăm, hôm 21 tháng Sáu năm 2023, tại thành phố Udine, đông bắc Ý, nhân hội nghị về sự giúp đỡ của giáo phận Udine dành cho Giáo hội tại Albania thời cộng sản. Ngài nói thêm rằng: "Mọi người đều quan tâm vì cuộc chiến tranh Ucraina, và toàn thể cộng đồng quốc tế phải tiếp tục cống hiến những viễn tượng hòa bình. Rồi cũng có những sáng kiến đặc thù, như sáng kiến của Tòa Thánh, ngay từ đầu đã tỏ ra sẵn sàng làm trung gian".

Về phần Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, trong một sứ điệp Video công bố hôm 19 tháng Sáu mới đây, nhân kỷ niệm tuần lễ thứ 70 chiến tranh Ucraina bùng nổ, ngài nhận định rằng: "Thái độ của Tòa Thánh có vẻ là trung lập ngoại giao không hề có nghĩa là trung lập về tinh thần, luân lý hay mục vụ. Chúng ta cảm thấy rằng Ðức Giáo hoàng và toàn thể Giáo hội Công giáo hoàn vũ đang ở cạnh chúng ta, với nhân dân Ucraina đau khổ, và ngài ý thức rõ ai là kẻ gian ác, kẻ xâm lăng, và ai là nạn nhân cần được cứu chữa, nâng đỡ và bảo vệ".

Ðức Tổng giám mục Trưởng nồng nhiệt cám ơn Ðức Thánh cha Phanxicô vì sự quan tâm đặc biệt đối với Ucraina đang đau khổ và nhận xét rằng: "chúng ta thấy một cử chỉ cụ thể về sự giúp đỡ của Ðức Thánh cha đối với nhân dân Ucraina, đó là cuộc viếng thăm của đặc phái viên mà ngài gửi đến, đó là Ðức Hồng y Matteo Zuppi. Như Ðức Hồng y đã nói: đây không phải là một cuộc làm trung gian, nhưng là một sứ lắng nghe để giúp đỡ. Chúng ta biết ơn Ðức Hồng y Matteo Zuppi, vì đã gặp gỡ Tổng thống Ucraina, các vị đại diện các Giáo hội và tổ chức tôn giáo. Ngài quan tâm về một trong những đau khổ và thách đố lớn nhất của tổ quốc chúng ta, đó là cứu các trẻ em Ucraina bị những kẻ gian ác người Nga đưa đi khỏi Ucraina."

Ðức Tổng giám mục Shevchuk cũng nhận xét rằng khi Ðức Hồng y Zuppi đang ở Ucraina thì những người Nga lại phạm một tội ác nữa, đó là phá sập đập thủy điện Kakhovka. "Vì thế, hôm nay, Ðức Hồng y sẽ trình cho Ðức Thánh cha và thế giới những thách đố mới, và đồng thời là những cơ hội mới để chấm dứt bàn tay của quân Nga xâm lăng muốn tiêu diệt người Ucraina".

(ugcc.ua 19-6-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page