Tông thư của Ðức Thánh cha

nhân Kỷ niệm 400 năm sinh nhật

của nhà tư tưởng Blaise Pascal

 

Tông thư của Ðức Thánh cha nhân Kỷ niệm 400 năm sinh nhật của nhà tư tưởng Blaise Pascal.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-06-2023) - Hôm 19 tháng Sáu năm 2023, Tông thư của Ðức Thánh cha Phanxicô, nhân Kỷ niệm 400 năm sinh nhật của triết gia tôn giáo và nhà toán học Blaise Pascal đã được công bố, trong đó Ðức Thánh cha ca ngợi sự nghiệp và sự hăng say tìm kiếm chân lý của nhà tư tưởng người Pháp.

Tông thư dài tám trang, mang tựa đề "Sự cao cả và lầm than của con người" (Sublimitas et miseria hominis) được Ðức Hồng y José Tolentino de Mendonca, người Bồ Ðào Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, cùng với Tiến sĩ Francois Xavier Adam, Giám đốc Học viện Pháp, Trung tâm thánh Louis, giới thiệu trong cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh, sáng ngày 19 tháng Sáu năm 2023.

Blaise Pascale sinh tại Clermond Ferrand, miền trung nước Pháp, ngày 19 tháng Sáu năm 1623 và qua đời tại Paris, ngày 19 tháng Tám năm 1662, lúc mới 39 tuổi. Ngay từ nhỏ, Pascal đã chuyên về toán học và vật lý, và phát minh máy tính hồi năm 1642, lúc 19 tuổi. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là cuốn "Những tư tưởng" (Les pensées), ngày nay vẫn còn được coi như một trong những tác phẩm triết lý tôn giáo được đọc nhiều nhất.

"Như một Kitô hữu, ông muốn nói về Chúa Giêsu Kitô với những người vội vã kết luận rằng không có lý do vững chắc để tin nơi các chân lý Kitô giáo. Do kinh nghiệm bản thân, ông biết rằng nội dung mạc khải của Chúa không những không trái ngược với những đòi hỏi của lý trí, nhưng còn cống hiến câu trả lời tuyệt vời mà không triết lý nào có thể tự đạt được".

Trong Tông thư, Ðức Thánh cha mô tả Pascal như một nhà tư tưởng kiệt tài, quan tâm đến những nhu cầu vật chất của mọi người, một người say mê Chúa Kitô, một Kitô hữu hợp lý ngoại thường, và có trí thông minh bao la luôn thao thức tìm kiếm.

Qua Tông thư này, Ðức Thánh cha muốn nêu bật những trong tư tưởng và cuộc sống của Blaise Pascal là điều thích hợp để kích thích các Kitô hữu ngày nay và mọi người nam nữ thiện chí, trong việc tìm kiếm hạnh phúc đích thực, vì "tuy bốn thế kỷ đã trôi qua, Pascal còn là người đồng hành với chúng ta trong việc tìm kiếm hạnh phúc chân thực, và theo hồng ân đức tin, sự nhìn nhận khiêm tốn và hân hoan của chúng ta Chúa đã chết và sống lại. Sở dĩ như vậy, vì Pascal đã nói thật đúng về thân phận con người, không phải như những chuyên gia về các phong tục của con người, nhưng như một người đặt nơi trung tâm các tư tưởng của mình nơi Chúa Giêsu Kitô và Kinh thánh".

Ðức Thánh cha cũng nêu nhận xét: "Thật là cảm động khi nhận thấy rằng trong những ngày cuối đời, một nhà tư tưởng lỗi lạc như Blaise Pascal không thấy nhu cầu cấp thiết nào khác ngoài việc dùng tất cả nghị lực của mình để phục vụ lòng thương xót".

(Vatican News 19-6-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page