Diễn văn của Ðức Thánh cha

tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc

 

Diễn văn của Ðức Thánh cha tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 16-06-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô tái lên án chiến tranh, nạn buôn bán võ khí gây chiến tranh làm giàu trên xương máu của đa số dân, đồng thời mời gọi nhân loại tái xác tín và dấn thân xây dựng hòa bình.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong bài diễn văn được Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tuyên đọc thay Ðức Thánh cha, tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, hôm 14 tháng Sáu năm 2023, theo lời mời của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

Trong diễn văn, Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Chúng ta đang trải qua một "thế chiến thứ ba từng mảnh", với thời gian trôi qua, dường như nó càng lan rộng hơn. Hội đồng bảo an này, với sứ mạng bảo tồn an ninh và hòa bình của thế giới, hiện nay dường như trước mặt dân chúng, đang bị coi là bất lực và tê liệt. Nhưng công việc của quý vị, rất được Tòa Thánh đánh giá cao, như điều thiết yếu để thăng tiến hòa bình".

Trong bối cảnh đó, Ðức Thánh cha nhận xét: "Ngày nay, chúng ta đang đói khát tình huynh đệ, sự đói khát này nảy sinh từ nhiều tình trạng bất công, nghèo đói và chênh lệch, cũng như từ sự thiếu một nền văn hóa liên đới. Những ý thức hệ mới, mang đặc tính cá nhân chủ nghĩa lan tràn, coi mình là trung tâm, và trào lưu duy tiêu thụ duy vật, làm suy yếu các liên hệ xã hội, nuôi dưỡng não trạng gạt bỏ, dẫn tới sự coi rẻ và bỏ rơi những người yếu thế nhất vì coi họ là vô ích" ...

Ðức Thánh cha tiếp tục khẳng định: "Trong tư cách là một người có tín ngưỡng, tôi tin hòa bình là điều Thiên Chúa mơ ước cho nhân loại. Nhưng tôi đau buồn nhận thấy, vì chiến tranh, giấc mơ tuyệt vời này đang biến thành ác mộng. Ðiều chắc chắn là, về phương diện kinh tế, chiến tranh thường hấp dẫn hơn hòa bình, vì nó thúc đẩy lợi nhuận, nhưng lợi lộc này luôn dành cho một thiểu số đồng thời làm tổn hại đến hạnh phúc của bao nhiêu dân tộc. Tiền bạc kiếm được từ việc bán võ khí như thế là tiền bị đẫm máu người vô tội. Cần phải có can đảm nhiều hơn để tố cáo những lợi nhuận dễ dàng, gây thiệt hại cho việc bảo tồn hòa bình, do việc bán các võ khí ngày càng tối tân. Cần có can đảm nhiều hơn để tìm hòa bình thay vì nuôi chiến tranh. Cần can đảm hơn để thăng tiến gặp gỡ thay vì đối đầu, ngồi vào bàn thương thuyết thay vì tiếp tục chiến tranh".

Ðức Thánh cha còn nhấn mạnh: "Ðể làm cho hòa bình trở thành một thực tại, chúng ta phải từ bỏ lôgích biện minh cho chiến tranh: tuy chiến tranh là điều hữu lý thời xưa, khi nó được giới hạn trong mục đích, nhưng ngày nay, với võ khí hạt nhân và tàn sát tập thể, chiến trường trong thực tế trở thành vô giới hạn, và những hậu quả của nó thật là thảm khốc. Ðã đến lúc phải mạnh mẽ chống chiến tranh, chiến tranh là điều không công chính nhưng chỉ có hòa bình là công chính: một nền hòa bình vững bền và lâu dài, không được xây dựng trên sự quân bình bấp bênh của sự nể sợ, nhưng dựa trên tình huynh đệ liên kết chúng ta".

"Hòa bình là điều có thể, nếu thực sự mong muốn nó! Hòa bình phải tìm được trong Hội đồng bảo an này "những đặc tính cơ bản, mà một ý tưởng sai lầm về hòa bình dễ làm cho người ta quên. Hòa bình phải dựa trên lý trí chứ không trên sự đam mê; đại đảm quảng đại chứ không ích kỷ..."

(Vatican News 14-6-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page