Nhóm Công giáo tại Ðức

phủ nhận Con đường Công nghị

 

Nhóm Công giáo tại Ðức phủ nhận Con đường Công nghị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 06-06-2023) - Nhóm Công giáo truyền thống tại Ðức phủ nhận Con đường Công nghị tại nước này, vì muốn tiếp tục là tín hữu Công giáo.

Bà Birgit Kelle, phát ngôn viên của nhóm "Neuer Anfang", Bắt đầu mới, tuyên bố như trên, hôm 29 tháng Năm năm 2023, trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài truyền hình Công giáo "Lời Vĩnh Cửu" (EWTN) ở Mỹ.

Bà cho biết nhóm "Bắt đầu mới" này được khởi sự cách đây hai năm ở Ðức, khi các giám mục và nhiều thủ lãnh giáo dân đi vào Con đường Công nghị gây nhiều tranh luận. Con đường này bắt đầu được Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức và Hội đồng Giám mục nước này khởi xướng từ năm 2019 và bắt đầu nhóm hai năm sau đó.

Hồi tháng Ba năm 2023, Ðại hội của Con đường Công nghị đã phê chuẩn các biện pháp du nhập ý thức hệ về giống, Gender ideology, vào trong giáo huấn Công giáo, truyền chức phó tế cho phụ nữ, chúc lành cho các cặp đồng phái, bình thường hóa việc giáo dân giảng trong thánh lễ và thỉnh cầu Tòa Thánh xét lại luật độc thân linh mục.

Bà Kelle nói với Ðài Lời Vĩnh Cửu rằng Hiệp hội "Bắt đầu mới" tìm cách lên tiếng, vì nhiều các tín hữu Công giáo chân chính quan tâm đến Con đường Công nghị và các quyết định do con đường này đề ra. Bà nói: "Nhiều đại biểu giáo dân tham gia Con đường Công nghị không đại diện cho giáo dân. Họ không phải là những tín hữu Công giáo bình thường. Những tín hữu bình thường là những người tham dự thánh lễ Chúa nhật tại nhà thờ và họ không can dự vào Con đường Công nghị. Tiếng nói của họ không được lắng nghe. Chúng tôi không chống cái gì cả, nhưng chúng tôi tìm cách giáo dục về cái gì, dựa trên lời dạy của Chúa Giêsu, đặc biệt trên sự hiệp nhất của Giáo hội Công giáo. Chúng tôi không theo những quyết định và chỉ dẫn của Con đường Công nghị, vì chúng tôi muốn tiếp tục là Công giáo".

Bà Birgit Kelle nói thêm rằng: "Các cuộc thảo luận, văn kiện, và các quyết định do Con đường Công nghị đề ra đã xác nhận điều chúng tôi e ngại, đó là con đường này không muốn một cuộc cải tổ trong Giáo hội, nhưng muốn một giáo thuyết mới cho Giáo hội Công giáo. Và điều này đưa các tín hữu ở Ðức tới chỗ ly khai với phần còn lại của Giáo hội".

Bà Kelle cũng kêu gọi Giáo hội Công giáo trên thế giới can thiệp với Công giáo Ðức và nói: "Chúng tôi muốn là thành phần của Giáo hội Công giáo hoàn vũ, và chúng tôi trao đổi với các giám mục và những giáo dân đang loại bỏ các vấn nạn của chúng tôi và đi ngược lại Roma, Ðức Giáo hoàng và Tòa Thánh".

(CNA 1-6-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page