Nghi thức đền tạ vì bàn thờ chính

tại Ðền thờ thánh Phêrô bị xúc phạm

 

Nghi thức đền tạ vì bàn thờ chính tại Ðền thờ thánh Phêrô bị xúc phạm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-06-2023) - Lúc 12 giờ trưa ngày 03 tháng Sáu năm 2023, Ðức Hồng y Mauro Gambetti, Dòng Phanxicô Viện Tu, Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô, cùng với kinh sĩ đoàn của Ðền thờ, đã cử hành nghi thức đền tạ vì bàn thờ chính của thánh đường này bị xúc phạm nặng nề, chiều ngày 01 tháng Sáu năm 2023, lúc gần giờ đóng cửa nhà thờ.

Kẻ xúc phạm là một công dân Nga, 34 tuổi, sinh năm 1989, có quốc tịch Ba Lan, bị bệnh trầm cảm và xáo trộn tâm lý đã cởi quần áo và mau lẹ nhảy lên bàn thờ chính, quen gọi là bàn thờ tuyên xưng đức tin, trên mộ thánh Phêrô tông đồ. Trên lưng anh ta có viết bằng mực câu tiếng Anh "Save children of Ukraina" (Hãy cứu các trẻ em Ucraina).

Những người canh gác đã chạy đến buộc đương sự xuống, mặc quần áo và giao nạp cho hiến binh Vatican, rồi chuyển cho cảnh sát Ý, cạnh Vatican để điều tra, chiếu theo hiệp định giữa Tòa Thánh và nước Ý.

Anh ta đến nước Ý với một ý tưởng trong đầu là phải làm một cử chỉ ngoạn mục chống lại chiến tranh tại Ucraina.

Theo báo chí, sau khi bị giữ một đêm, bị hỏi cung và tố giác, đương sự bị trục xuất khỏi lãnh thổ Ý.

Một số báo chí nhắc lại rằng đây là một vụ thứ hai xảy ra tại Vatican trong vòng hai tuần lễ. Vụ trước đây xảy ra hôm 18 tháng Năm năm 2023, một người lái xe phóng thẳng vào cổng thánh Anna ở Vatican và chạy tới sân Damaso, ở trung tâm thành này. Hiến binh Vatican phải bắn vào bánh xe. Ðó cũng là một người mất quân bình về tâm lý.

Ðiều gây lo ngại trong trường hợp thứ hai là đương sự có giờ cởi bỏ quần áo, trước khi nhảy lên bàn thờ mà không bị các nhân viên canh gác chú ý.

Một viên chức nói với báo "Corriere della sera" rằng: "Luôn có một yếu tố không lường trước được, với những người bất quân bình trong hai trường hợp này. Nhưng vấn đề có đó và chúng tôi phải nêu lên, để nghiên cứu các biện pháp chống lại: giả sử đương sự có trong túi một cái búa, thì hắn có thể gây thiệt hại cho Ðền thờ hoặc các du khách hiện diện".

(Roma.Corriere it 2-6-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page