Sức ép gia tăng

trên các tín hữu Kitô tại Thánh địa

 

Sức ép gia tăng trên các tín hữu Kitô tại Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 28-05-2023) - Tân viện phụ Ðan viện Biển Ðức "Dormitio", An nghỉ, cha Nikodemus Schnabel, ở Jerusalem, cho biết sức ép đang gia tăng trên các tín hữu Kitô tại Thánh địa.

Cha Schnabel, người Ðức, sẽ được chúc phong viện phụ ngày Chúa nhật ngày 28 tháng Năm năm 2023, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tuyên bố với phái viên báo "Sueddeutschen Zeitung", Báo Nam Ðức, số ra ngày 26 tháng Năm năm 2023, cha nói: "Về mặt xã hội, vẫn luôn có những lực lượng rất ghét bỏ chúng tôi. Trước đây họ ở ngoài lề xã hội, nhưng nay họ thuộc hội đồng nội các của chính phủ, như bộ trưởng an ninh quốc gia, Itamar Ben-Gvir".

"Hồi năm 2015, khi Ðan viện của chúng tôi ở Tabgha bị đốt phá nặng nề, ông Ben-Gver đã biện hộ cho cho các bị cáo trong tư cách là luật sư. Sự xuất hiện của ông tại tòa án đầy những lời lăng mạ và vẫn còn ghi đậm trong ký ức chúng tôi". Cha Schnabel cũng cho biết trong năm 2023 đã xảy ra 7 vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô.

Trả lời câu hỏi: "Cha có bị bạo hành như vậy không", Viện phụ đáp: "Có chứ, trong thực tế, tôi bị nhổ vào người hằng ngày. Khi tôi đến Thánh địa lần đầu tiên cách đây 20 năm, điều này chỉ xảy ra khoảng sáu tháng một lần!".

Có những điểm cọ sát khác. Cha Schnabel nói: "Sở hữu chủ thứ hai về số lượng đất đai ở Israel là Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp, tiếp theo đó là dòng Phanxicô tại Thánh địa. Ví dụ, tòa án tối cao ở Jerusalem, bảo tàng viện Israel, Quốc hội tọa lac trên lãnh thổ của Giáo hội. Vẫn luôn có sự ham muốn và Giáo hội bị Israel nhìn với một cặp mắt phê bình, đặc biệt đó là thái độ của chính phủ Israel hiện nay, họ đang nhắm tới một một hình ảnh Do thái thống nhất cho thành phố", nghĩa là biến toàn Jerusalem thuộc quyền sở hữu của Israel.

Dĩ nhiên các tín hữu Kitô có thể khiếu nại với Liên hiệp Âu châu hoặc Tòa Thánh. Nhưng quốc tế tỏ ra thiếu nhạy cảm về những vấn đề này, còn về phía nước Ðức thì có sự lo sợ, sợ làm một điều gì sai khi đụng đến Israel. "Theo quan điểm của tôi, tình liên đới với Israel không có nghĩa là liên đới với chính phủ, nhưng là với mọi người dân của đất nước này, với xã hội dân sự, trong đó có cả các tín hữu Kitô. Nhưng nhiều khi chúng tôi có cảm tưởng bị bỏ rơi một mình".

Trong cuộc phỏng vấn, Viện phụ Nikodemus Schnabel nói: "Tôi rất buồn khi các hướng dẫn viên du lịch vẫn vui vẻ đưa tin về việc đánh đập các Ðan sĩ trong đền thờ Mộ Thánh. Nhưng đó là những 'con lạc đà' cổ đại. Ngày nay, mối quan hệ giữa các hệ phái Kitô ở Thánh địa rất tốt. Nhưng chắc chắn đó không phải là một quà tặng của Chúa Thánh Thần. Mỗi người đều biết rằng chúng tôi có thể cuốn gói đi này, nếu chúng tôi cũng gây tăng thẳng cho nhau".

(KNA 26-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page