Thế giới hiện có 21 cuộc chiến tranh

và 216 xung đột bạo lực

 

Thế giới hiện có 21 cuộc chiến tranh và 216 xung đột bạo lực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Heidelberg (RVA News 15-05-2023) - Theo nghiên cứu mới nhất, trên thế giới hiện có 21 cuộc chiến tranh và 216 cuộc xung đột.

Những con số này do Viện nghiên cứu về những cuộc xung đột quốc tế, gọi tắt là HIKK, có trụ sở ở thành phố Heidelberg bên Ðức, công bố hôm 12 tháng Năm năm 2023.

Nghiên cứu liệt kê 21 cuộc chiến tranh trong năm 2022, tức là tăng thêm hai chiến tranh so với năm trước đó (2021). Chiến tranh xâm lược của Nga tại Ucraina hiện là một cuộc xung đột quân sự, với sự leo thang cao nhất tại Âu châu. Các nhà nghiên cứu coi xung đột giữa Armeni và Azerbaijan ở miền Caucase là một chiến tranh giới hạn.

Theo nghiên cứu vừa nói, hai nguyên nhân thông thường nhất gây nên xung đột, là sự tranh giành các nguồn tài nguyên như đất đai, nước và khoáng sản, cũng như những khác biệt về ý thức hệ và tôn giáo. Thêm vào đó có những tranh đấu để đạt được ưu thế quốc gia hoặc miền, hoặc để đạt được sự tự trị.

Bà Tatiana Valyaeva, đồng tác giả cuộc nghiên cứu, nói với hãng tin Công giáo Ðức KNA rằng: "Hầu như không bao giờ chỉ có một nguyên nhân duy nhất gây ra xung đột, nhưng thường có một nhóm lý do". Bà trưng dẫn trường hợp xung đột ở miền Bắc Ailen, chiến tranh tại Yemen, hay những xung đột tại Nigeria, như những cuộc chiến có động lực tôn giáo. Theo bà, cường độ bạo lực của lực lượng khủng bố của Nhà nước Hồi giáo IS vẫn còn cao.

Các nghiên cứu gia cũng nhận xét rằng ngày càng có thêm những xung đột do sự thay đổi khí hậu khơi lên hoặc đẩy mạnh. Ví dụ, vì nạn thiếu nước và sa mạc hóa đang lan rộng tại các nước nam Sahara bên Phi châu, môi trường sinh sống của các nông dân và những người chăn súc vật đang bị tàn phá. Hậu quả là có những cuộc tranh giành võ trang để đạt được các tài nguyên ngày càng giảm bớt. Tại những miền cực bắc Âu châu, những người Sami đang tranh đấu cho môi trường sống của họ. Những hậu quả bi thảm do sự tàn phá môi trường và thay đổi khí hậu cũng được nhận thấy ở miền Amazonia bên Nam Mỹ.

Theo nghiên cứu của Viện HIKK, những điểm nóng vì chiến tranh và khủng hoảng phần lớn xảy ra ở Phi châu, nam Sahara, với 16 cuộc chiến tranh, trong đó có Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Mali, Somalia và Sudan. Nguyên tại Nigeria, có ba cuộc nội chiến.

Tại Á châu, các nhà nghiên cứu nói đến cuộc xung đột tại Myanmar. Nghiên cứu cũng xếp những vụ phản đối các biện pháp của nhà nước Trung Quốc chống Coronavirus như một cuộc xung đột. Tại Mỹ Latinh, có những xung đột với các băng đảng ma tuý ở Mexico, và các đụng độ với các lực lượng bán quân sự ở Colombia, được xếp vào loại chiến tranh giới hạn.

Việc thiết lập "Nhiệt kế" về xung đột chiến tranh là một sáng kiến của các nhà khoa học ở Heidelberg. Từ năm 1991, họ công bố những nghiên cứu tổng quan về các cuộc xung đột, khủng hoảng và chiến tranh. Có khoảng 200 nhà khoa học trên thế giới cộng tác vào công trình nghiên cứu này.

(KAP 12-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page