Ðức Thánh cha tiếp kiến

Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-05-2023) - Sáng ngày 05 tháng Năm năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, vừa kết thúc khóa họp toàn thể trong ba ngày qua tại Vatican, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Chủ tịch O'Malley, Tổng giám mục Giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Ðức Thánh cha tái khẳng định tính chất trầm trọng của những tội ác này gây ra cho Giáo hội và kêu gọi các vị lãnh đạo Giáo hội đặc biệt ý thức để chữa lành, đền bù và phòng ngừa tội ác ái.

Ðức Thánh cha nói: "Nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và sự xử lý xấu từ phía các vị lãnh đạo Giáo hội là một trong những thách đố lớn nhất đối với Giáo hội thời nay. Chiến tranh, đói kém và sự dửng dưng đối với đau khổ của người khác là những thực tại kinh khủng trong thế giới chúng ta. Ðó là những thực tại kêu thấu tới trời! Nhưng cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục là điều đặc biệt trầm trọng đối với Giáo hội, vì nó làm thương tổn khả năng đón nhận trọn vẹn sự hiện diện giải thoát của Thiên Chúa và chứng tá về sự hiện diện này. Sự thiếu khả năng hành động đúng để chặn đứng sự ác này và trợ giúp các nạn nhân đã làm biến dạng chính chứng tá của chúng ta về tình thương của Thiên Chúa". Sự thiếu hành động và xử lý những tội này, chính là tội quên sót, làm thương tổn Giáo hội không kém những tội khác, nếu không muốn nói là nhiều hơn nữa".

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Không làm điều phải làm, nhất là từ phía các vị lãnh đạo Giáo hội, đã gây gương xấu cho nhiều người, và trong những năm gần đây, sự ý thức về vấn đề này lan rộng trong toàn thể cộng đoàn Kitô".

Ðức Thánh cha nhắc đến những điều đã khẳng định trong Tự sắc "Các con là Ánh sáng thế gian" đã ban hành và giờ đây trở thành quy luật trường kỳ. Trong đó, đặc biệt ngài yêu cầu ấn định nơi đón nhận những lời tố cáo và chăm sóc những người được cho là đã bị thiệt hại (khoản 2). "Chắc chắn anh chị em có thể giúp cải tiến, dựa vào kinh nghiệm, cùng với các Hội đồng Giám mục và mỗi giám mục".

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha cũng nhắc đến những hậu quả về lâu về dài nơi các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, đời sống đức tin của họ bị ảnh hưởng nặng nề. Vì thế, cần giúp đỡ họ tái tạo sự tin tưởng nơi Giáo hội. Ngài khuyến khích các kế hoạch huấn luyện nhắm phòng ngừa và xử lý những vụ lạm dụng mà Ủy ban Tòa Thánh đã bàn trong những ngày họp, đặc biệt là vấn đề huấn luyện các nhân viên của Giáo hội và phục vụ các nạn nhân, tại Phi châu, Á châu và Mỹ châu Latinh. Ðồng thời, Ðức Thánh cha nói rằng: "Sự dấn thân cải tiến những đường hướng chỉ đạo và các tiêu chuẩn hành xử của giáo sĩ và tu sĩ phải được tiếp tục. Tôi chờ đợi nhận được thông tin về những dấn thân này và phúc trình thường niên về những gì mà anh chị em đang coi là hoạt động tốt và những gì không ổn, để có thể mang lại những thay đổi thích hợp".

(Rei 5-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page