Ðức Tổng giám mục Ganswein tái phê bình

Con đường Công nghị tại Ðức

 

Ðức Tổng giám mục Ganswein tái phê bình Con đường Công nghị tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 06-05-2023) - Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư lâu năm của Ðức Cố Giáo hoàng Biển Ðức XVI, tái phê bình Con đường Công nghị tại Ðức, như một phương pháp để cải tổ Giáo hội Công giáo tại nước này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Bunte", xuất bản ngày 02 tháng Năm năm 2023, tại Munich bên Ðức, Ðức Tổng giám mục Ganswein nói rằng: "Trong cuộc khủng hoảng về lạm dụng tính dục, biện pháp mà Con đường Công nghị đã được sử dụng như một phương dược dành cho Giáo hội bị bệnh để chữa lành. Nhưng sự chẩn đoán sai và thiếu sót có thể đưa tới những biện pháp trị liệu đúng hay không?". Theo Ðức Tổng giám mục, câu trả lời thích hợp đối với những thách đố hiện nay của Giáo hội không phải là những tranh cãi và thảo luận về các vấn đề cơ cấu hoặc quyền bính".

Ðức Tổng giám mục Ganswein cũng nhấn mạnh rằng Kitô giáo trong Giáo hội hoàn vũ không phải là điều lỗi thời. "Nước Ðức không phải là mẫu mực về một đức tin sinh động và đầy năng lực. Rất tiếc là như thế". Và theo Ðức Tổng giám mục, "vấn đề tủi nhục do nạn lạm dụng trẻ em là một vết thương sâu đậm trong Giáo hội, đòi phải được chữa lành với tất cả năng lực. Dù là một vụ lạm dụng thì cũng là quá rồi!"

Ðức Tổng giám mục Ganswein năm nay 66 tuổi, nguyên là bí thư của Ðức Hồng y Joseph Ratzinger khi ngài là Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, và tiếp tục nhiệm vụ này khi Ðức Hồng y Ratzinger được bầu chọn làm Giáo hoàng Biển Ðức XVI (2005-2013). Ðức Tổng giám mục khẳng định rằng Ðức Biển Ðức là một người đi tiên phong trong việc bài trừ nạn lạm dụng, và là vị Giáo hoàng đầu tiên, trong các chuyến tông du, gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng. Ngoài ra, khi còn tại vị, Ðức Cố Giáo hoàng đã buộc ngồi tù hơn 400 linh mục phạm tội ác này. Vì thế, thật là điều ô nhục và sai trái khi có người cáo buộc Ðức Biển Ðức XVI là đã biết mà dung túng những vụ lạm dụng. Những lời vu khống đó giống như một hành động đốt phá".

(KAP 4-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page