12 triệu trẻ nữ bị cưỡng bách kết hôn

 

12 triệu trẻ nữ bị cưỡng bách kết hôn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sahara (RVA News 06-05-2023) - Theo tổ chức Nhi đồng quốc tế, Unicef, trên thế giới mỗi năm có khoảng 12 triệu trẻ nữ bị cưỡng bách kết hôn, tuy nhiên nói chung, tỷ lệ trẻ em kết hôn tiếp tục giảm sút.

Theo phúc trình công bố hôm ngày 04 tháng Năm năm 2023, tỷ lệ trẻ nữ bị cưỡng bách kết hôn đã giảm từ 21 xuống còn 19% trong vòng 5 năm qua. Tổng cộng trên thế giới hiện có khoảng 640 triệu thiếu nữ bị cưỡng bách kết hôn trước khi được 18 tuổi.

Tổ chức Unicef cũng cảnh giác rằng các cuộc khủng hoảng kéo dài, những cuộc xung đột võ trang và thiên tai về khí hậu, ảnh hưởng của đại dịch, có thể phá tán những tiến bộ đã đạt được trong cuộc chiến đấu chống nạn hôn nhân trẻ em. Ðứng trước tình trạng nghèo đói gia tăng, nhiều gia đình tìm kiếm an ninh trong các cuộc cưỡng bách kết hôn. Và đại dịch đã ngăn chặn được một phần tư các cuộc kết hôn trẻ em vào năm 2020.

Nạn trẻ em kết hôn, hay tảo hôn, thịnh hành nhiều nhất tại miền nam Á châu và Phi châu, nam sa mạc Sahara. Do sự tăng trưởng mạnh về dân số và nạn khủng hoảng còn tiếp tục, nạn tảo hôn sẽ gia tăng tại miền nam Phi châu trong những năm tới đây. Theo tổ chức Unicef, còn cần 200 năm nữa nạn cưỡng bách trẻ em kết hôn mới có thể chấm dứt tại miền này.

Tại nam Á châu, tình trạng khả quan hơn, nạn trẻ nữ bị cưỡng bách kết hôn giảm bớt tại Ấn Ðộ, tuy rằng một phần ba những vụ tảo hôn còn xảy ra tại nước này. Tình trạng tại Mỹ châu Latinh, và quần đảo Caraibí cũng như tại Trung Ðông và Bắc Phi, Ðông Âu và Trung Á, tình trạng được mô tả là đứng yên.

Theo các dữ kiện thu thập được trong các cuộc nghiên cứu, các trẻ nữ kết hôn sớm thường là những em không được giáo dục cao và có nguy cơ bị mang thai sớm. Ngoài ra, những hôn nhân sớm thường là kết quả của tình trạng bị cô lập đối với gia đình và bạn bè.

Phúc trình của tổ chức Unicef dựa trên các dữ kiện thu thập được tại hơn 100 quốc gia qua các cuộc thăm dò về các gia đình tại mỗi nước và dữ kiện về dân số của Liên Hiệp Quốc.

(ekai 3-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page