Tổng trưởng Bộ Giám mục

chống lại việc giáo dân bầu giám mục

 

Tổng trưởng Bộ Giám mục chống lại việc giáo dân bầu giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-05-2023) - Ðức Tổng giám mục Robert Francis Prevost, tân Tổng trưởng Bộ Giám mục đề cao sự đóng góp của giáo dân trong việc chọn lựa các ứng viên giám mục, nhưng điều này không có nghĩa là các Giáo hội địa phương bầu vị chủ chăn của mình, như thể việc gọi làm giám mục là kết quả của một sự bỏ phiếu dân chủ, như thể đó là một tiến trình chính trị.

Mới đây, Ðức Tổng giám mục Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức, đã thông báo quyết định của Tòa Thánh cấm giáo dân không được tham gia việc bầu cử ứng viên giám mục tại Tổng giáo phận Paderborn, Bắc Ðức. Việc bầu chọn này, theo luật hiện hành ở Ðức, dành cho Kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa. Họ chọn ba ứng viên để đệ trình lên Ðức Thánh cha, theo hiệp định giữa Tòa Thánh và nước Ðức.

Ðức cha Prevost năm nay 68 tuổi (1955), sinh tại Chicago và thuộc Dòng thánh Augustinô (OSA). Ngài được gửi đi truyền giáo tại Peru từ năm 1985. Năm 2014, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục, Ðại diện Tông tòa Chiclayo ở Peru. Ðức Tổng giám mục Prevost thông thạo tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha. Ðức Tổng giám mục bắt đầu chức vụ mới từ giữa tháng Giêng vừa qua, kế nhiệm Ðức Hồng y Ouellet, người Canada đã mãn nhiệm hơn 12 năm làm Tổng trưởng Bộ này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, truyền đi ngày 04 tháng Năm năm 2023, Ðức Tổng giám mục Prevost nói rằng trong việc tuyển chọn các giám mục mới, cả các giáo dân cũng có thể góp ý kiến. Ðiều quan trọng là tiến trình này trở nên cởi mở hơn, để các thành viên khác nhau trong cộng đoàn cũng được lắng nghe.

Ðức Tổng giám mục cũng nhắc đến những đức tính của một giám mục ngày nay: trước tiên phải là "Công giáo", nghĩa là tránh nguy cơ chỉ tập trung vào chiều kích địa phương, nhưng có một cái nhìn rất bao quát về Giáo hội và thực tại, có kinh nghiệm về đặc tính hoàn vũ của Giáo hội, có khả năng lắng nghe người khác và hỏi ý kiến, cũng như trưởng thành về tâm lý và linh đạo.

Một yếu tố cơ bản khác, đó là "Giám mục phải là một mục tử, có khả năng gần gũi với các thành viên của cộng đoàn, bắt đầu từ các linh mục, đối với họ, giám mục là người cha và người anh. Sống sự gần gũi với tất cả mọi người, không loại trừ ai... Giám mục không được nấp đằng sau ý tưởng về quyền bính, là điều ngày nay không còn ý nghĩa. Quyền bính chúng ta có là để phục vụ, đồng hành với các linh mục để là mục tử và là thầy dạy. Nhiều khi chúng ta quan tâm giảng dạy đạo lý, cách sống đức tin, nhưng chúng ta có nguy cơ quên nghĩa vụ đầu tiên là giảng dạy, nghĩa là biết Chúa Giêsu Kitô và làm chứng về sự gần gũi của chúng ta với Chúa".

(Vatican News, KNA 4-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page