Các vị lãnh đạo Công giáo Anh quốc

tham dự lễ phong vương Anh quốc

 

Các vị lãnh đạo Công giáo Anh quốc tham dự lễ phong vương Anh quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lon don (RVA News 04-05-2023) - Lần đầu tiên từ sau cuộc ly giáo, cách đây năm thế kỷ, các vị lãnh đạo Công giáo tại Anh quốc chuẩn bị tham dự lễ Phong vương cho Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, vào trưa thứ Bảy, ngày 06 tháng Năm năm 2023, tại Ðan viện Westminster ở Luân Ðôn.

Ðại diện cho Giáo hội Công giáo tại Anh dự lễ có Ðức Hồng y Vincent Nichols, Tổng giám mục Giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh quốc, và sáu giám mục khác. Về phía Tòa Thánh, có Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Ðức tân Sứ thần Miguel Maury Buendía, người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, các chức sắc Công giáo không thuộc vào số 50 nhân vật được phân phối các vai trò trong nghi lễ phong vương. Ví dụ, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, một tín hữu Ấn giáo thực hành đạo, sẽ đọc một bài Sách thánh, và các vị lãnh đạo Hồi giáo, Do thái giáo, đạo Sikh và Ấn giáo sẽ giữ nhiệm vụ trao tặng vật.

Vua Charles III, tuy là Thủ lãnh của Giáo hội Anh giáo Anh quốc, nhưng thuộc khuynh hướng Tin lành, nên lễ nghi mang sắc thái của hệ phái này và Ðức Tổng giám mục Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury và các giám mục Anh giáo khác giữ vai trò ưu thế.

Quan hệ giữa Anh giáo và Tòa Thánh bị gián đoạn từ năm 1536, dưới thời Vua Henry VIII và sau đó có những thời kỳ Công giáo bị các vua và nữ hoàng Anh giáo bách hại khốc liệt. Cho đến cuối thế kỷ XIX, Giáo hội Công giáo bị coi như một thực tại xa lạ trong đời sống quốc gia, bị tước bỏ mọi sự bình đẳng. Tuy hàng giáo sĩ Công giáo được tái lập năm 1851 nhưng mãi đến năm 1871, các học giả Công giáo mới được nhận vào hai Ðại học Oxford và Cambridge, và phải đợi đến cuộc viếng thăm lịch sử của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng tại Anh quốc hồi năm 1982, quan hệ ngoại giao giữa Anh quốc và Tòa Thánh mới được tái lập.

Theo thống kê mới đây, trong số 67 triệu dân tại Vương quốc Hiệp nhất ở đảo Anh, các tín hữu Công giáo Anh chiếm 13% dân số, so với 14% theo Anh giáo, và chỉ có khoảng một nửa công dân Anh tuyên bố mình là Kitô hữu, một sự suy giảm lớn so với hơn 70% là tín hữu Kitô cách đây hai thập niên.

Hoàng hậu Camilla đã được rửa tội trong Tin lành, nhưng bà kết hôn với người chồng đầu tiên là ông Andrew-Bowles, một tín hữu Công giáo, và được một linh mục Công giáo làm phép cưới năm 1973. Bà nuôi dưỡng hai người con, một trai và một gái như tín hữu Công giáo.

Cũng có người trong dư luận phê bình phí tổn của lễ Phong vương lên tới ít nhất 125 triệu Mỹ kim, giữa lúc đất nước đang bị khủng hoảng về tài chánh. Tuy nhiên, các nhà doanh nghiệp hài lòng vì biến cố này thu hút hàng triệu du khách.

(Sismografo 2-5-2023; OSV 1-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page