Thêm một chia rẽ trong Kitô giáo

 

Thêm một chia rẽ trong Kitô giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Chicago (RVA News 03-05-2023) - Sau Liên hiệp Anh giáo, đến lượt Liên hiệp Tin lành Methodist bị chia rẽ liên quan đến những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính và chuyển giống, gọi tắt là LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer).

Hôm ngày 01 tháng Năm năm 2023, khoảng 100 giám mục đang hoạt động và nghỉ hưu của Liên hiệp Giáo hội Methodist bắt đầu khóa họp tại thành phố Chicago bên Mỹ, một năm sau khi Giáo hội Methodist hoàn cầu (Global Methodist Church), thuộc khuynh hướng bảo thủ, tìm cách tách rời khỏi Liên hiệp Giáo hội Methodist, vì vấn đề Liên hiệp này chấp nhận việc truyền chức và hôn phối của những người LGBTQ.

Ðức giám mục Thomas Bickerton, Chủ tịch, nói với Hội đồng Giám mục Giáo hội Methodist rằng đã đến lúc phải thay đổi, vì Giáo hội đang mất các Giáo hội thành viên từ khóa họp đặc biệt hồi năm 2019, chấp thuận cho các Giáo hội thành viên lìa bỏ Liên hiệp vì "lý do lương tâm", liên quan đến xác tín của họ về tính dục.

Giáo hội Methodist hoàn vũ chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng Năm năm 2022. Kể từ năm 2019, hơn 2,400 giáo xứ thành viên của Liên hiệp Tin lành Methodist tuyên bố tách rời khỏi Liên hiệp này. Tổng cộng có khoảng 2,000 giáo xứ và 2,450 mục sư, cùng với ba giám mục đã gia nhập Giáo hội mới. Nhiều giáo xứ và cộng đoàn khác tuyên bố sẽ gia nhập Giáo hội này. Theo Ðức giám mục Bickerton, chắc chắn là có một đợt thứ hai rời bỏ Liên hiệp Tin lành Methodist, trong các cuộc họp thường niên của các miền Giáo hội.

Tình trạng chia rẽ trong nội bộ Liên hiệp Anh giáo thế giới cũng đã xảy ra về vấn đề hôn nhân đồng phái.

Hồi tháng Tư năm 2023, Ðại hội thứ tư của Liên hiệp Anh giáo, gọi tắt là GAFCON (Global Fellowship of Confessing Anglican) đã bỏ phiếu bất tín nhiệm Ðức Tổng giám mục Justin Welby của Giáo phận Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, vì đã ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái.

Liên hiệp GAFCON được thành lập năm 1994 và quy tụ 14 trong 25 giáo tỉnh Anh giáo, hiện có khoảng 40 triệu tín hữu Anh giáo, gồm đa số các tín hữu sống tại Nigeria, Uganda và Kenya bên Phi châu nhưng cũng có những giáo phận ở Bắc Mỹ và Úc châu, tức là chiếm một nửa tổng số tín hữu Anh giáo trên thế giới.

Ðại hội thứ tư của Liên hiệp này nhóm tại Kigali, thủ đô Ruanda, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng Tư năm 2023, với sự tham dự của 1,302 đại biểu, gồm 315 giám mục, 456 giáo sĩ và 531 giáo dân. Trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên Ðại hội khẳng định rằng quyết định của Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc chúc lành cho các cặp đồng phái là điều "lừa đảo và phạm thượng về mặt mục vụ". Mặc dù những lời cảnh giác từ 25 năm qua, do phần lớn các vị Tổng giám mục Trưởng các Giáo tỉnh Anh giáo, sự tiếp tục xa lìa quyền bính của Lời Chúa đã làm hao mòn Liên hiệp Anh giáo. Những lời cảnh giác đó đã bị cố tình làm ngơ và bất chấp, và nay nếu không có sự thống hối thì nước này không thể được chữa lành".

(Religionnews.com 1-5-2023, CNA 25-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page