Ðức Thánh cha viếng thăm

Nhà thờ Công giáo Ðông phương

 

Ðức Thánh cha viếng thăm Nhà thờ Công giáo Ðông phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 29-04-2023) - Rời nhà thờ thánh Elisabeth, Ðức Thánh cha Phanxicô tiến sang thánh đường "Mẹ Thiên Chúa bảo vệ" chỉ cách đó 50 mét, cũng tại Quảng trường Hoa Hồng.

Thánh đường này thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương, có 300,000 tín hữu tại Hungary và thuộc ba giáo phận: đứng đầu là Tổng giáo phận Hajdudorog, hiện do Ðức Tổng giám mục Fulop Kocsis cai quản, với 149,000 tín hữu thuộc 56 giáo xứ do 94 linh mục cai quản. Tiếp đến là giáo phận Miskolc có 48,000 tín hữu và giáo phận Nyiregyhaza có 102,000 tín hữu.

Năm 2015, Ðức Thánh cha đã nâng giáo hội này lên hàng Tổng giáo phận tự quản, hoàn toàn độc lập với Giáo hội Công giáo Latinh tại Hungary về phương diện pháp lý. Các giám mục của Giáo hội này cũng là thành viên của Hội đồng Giám mục Hungary và có quyền bỏ phiếu. Trong phụng vụ, Giáo hội Công giáo Ðông phương này dùng tiếng Hungary.

Ðức Tổng giám mục giới thiệu

Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha bắt đầu lúc gần 11 giờ 30, với sự tham dự của khoảng 500 tín hữu ngồi chật thánh đường.

Mở đầu Ðức Tổng giám mục Kocsis đã ngỏ lời chào mừng Ðức Thánh cha. Ngài nhắc lại lời Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ví Giáo hội của Chúa Kitô với hai buồng phổi, hô hấp với tinh thần Ðông phương và tinh thần Tây phương, tượng trưng hai nghi lễ Ðông phương và Latinh.

Ðức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng: "Giáo hội chúng con đã chịu nhiều đau khổ, không những vì đức tin Kitô, nhưng nhất là vì trung thành với Giáo hội Công giáo: thay vì khuất phục dưới mệnh lệnh của bạo lực cộng sản, các tín hữu Công giáo Ðông phương vẫn trung thành với Giáo hội Công giáo, vì thế họ đã chết. Do đó không ai có thể nghi ngờ điều này: tuy tiếp tục trung thành với căn cội đông phương của chúng con, nhưng chúng con không hề muốn tách rời, trái lại chúng con muốn trở thành một cây cầu giữa hai Giáo hội anh em, vì một cách nào đó chúng con thuộc về cả hai.

Với cuộc viếng thăm hôm nay của Ðức Thánh cha, chúng con có một sự khẳng định mạnh mẽ rằng chúng con là thành phần bình đẳng của gia đình Công giáo và chúng con hứa dấn thân mang đến cho tất cả mọi người một sứ điệp hiệp nhất và huynh đệ".

Chúng con xin Ðức Thánh cha nhận món quà đơn sơ và tượng trưng này là chuỗi Mân côi của Giáo hội Ðông phương, do các bạn trẻ Công giáo Ðông phương làm và các em bé đây dâng tặng Ðức Thánh cha. Ðây là sứ điệp của đất cả chúng con, nói lên lòng kính mến con thảo của chúng con với Chúa Giêsu Kitô, với Giáo hội và với thủ lãnh của Giáo hội trên trần thế này là Ðức Giáo hoàng Phanxicô".

Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh nguyện do Ðức Tổng giám mục Kocsis bắt đầu và thầy phó tế xướng lên những ý nguyện lần lượt cầu cho hòa bình trên toàn thế giới, và ơn cứu độ, cho Hội thánh được thịnh vượng, cho Ðức Thánh cha Phanxicô, các giám mục hiện diện, các linh mục, phó tế và dân Chúa, cho tổ quốc Hungari yêu quý, cho thành phố này và mọi thành thị khác, cho quốc gia, khí hậu và hoa màu dồi dào, cho những người lữ hành, người đau khổ và tù nhân.

Tiếp đó, sau khi ban phép lành cho mọi người, Ðức Thánh cha đã trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh để dùng bữa trưa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page