Ðức Thánh Cha Phanxicô nói với các nhà báo

trên chuyến bay tới Hungary:

'Cỏ dại không bao giờ chết!'

 

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô nói với các nhà báo trên chuyến bay tới Hungary: 'Cỏ dại không bao giờ chết!'.

Mary Trần Vy


Ðức Thánh Cha Phanxicô nói với các nhà báo trên chuyến bay tới Hungary: 'Cỏ dại không bao giờ chết!'.


Budapest (VTW News 28-04-2023) - Từ Vatican, Ðức Thánh Cha đến sân bay Fiumicino lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 2023, và được chào đón tại sân bay bởi Ðức cha Gianrico Ruzza của Giáo phận Porto-Santa Rufina, nơi có sân bay Fiumicino.

Chuyến bay A320 của hãng hàng không Alitalia của Ý đã chở Ðức Thánh Cha, đoàn tuỳ tùng và các nhà báo cất cánh lúc 8 giờ 21 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023. Trước khi đến Budapest, máy bay chở Ðức Thánh Cha bay qua các quốc gia Ý và Croatia. Theo thông lệ, khi máy bay của Ðức Thánh Cha bay qua không phận các quốc gia này ngài đã gửi điện thư đến nguyên thủ các quốc gia.

Chuyến bay của Ðức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường quốc tế Budapest Ferenc Liszt của thủ đô Budapest, Hungary, lúc 11 giờ 53 phút giờ địa phương, trưa thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023. Ðây là Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 41 của Ngài. Trên chuyến bay, Ðức Thánh Cha chào các nhà báo và trả lời một số câu hỏi, bao gồm một câu hỏi về sức khỏe của ngài và một câu hỏi về vụ án "Emananuela Orlandi" và những cáo buộc chống lại Giáo hoàng Gioan Phaolô II mà ngài mô tả chúng là "vô nghĩa".

Tiếp đón Ðức Thánh Cha tại phi trường là Phó Thủ tướng Hungary, ông Zsolt Semjén và hai em nhỏ trong trang phục truyền thống dâng muối và bánh mì cho ngài, một nghi thức chào đón truyền thống ở nhiều nền văn hóa Ðông Âu.

Sau nghi lễ tiếp đón, Ðức Thánh Cha di chuyển bằng ô tô đến Cung điện Sándor ở Budapest.

Tại đây, ngài sẽ gặp xã giao Tổng thống Hungary, bà Katalin Novák, và Thủ tướng Viktor Orban, trước khi phát biểu trước các nhà chức trách, đại diện của xã hội dân sự và các thành viên của đoàn ngoại giao tại tu viện Cát Minh trước đây, ngày nay được sử dụng làm Phủ Thủ tướng.

Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 với chủ đề "Chúa Kitô là tương lai của chúng ta".

Bên cạnh Giáo hội địa phương và chính quyền dân sự, trong chuyến thăm kéo dài ba ngày, ngài sẽ gặp gỡ những người di cư và người nghèo, người tị nạn, trẻ em khuyết tật và thanh thiếu niên.

Vào sáng Chủ nhật, 30 tháng 4 năm 2023, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Kossuth Lajos của Budapest cho các tín hữu Công giáo của đất nước, và vào buổi chiều, ngài sẽ gặp gỡ Giới Học thuật và Văn hóa trước khi trở về lại Roma.

Lời chào trên chuyến bay với các nhà báo

Theo thông lệ, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã dành thời gian để chào các nhà báo trên chuyến bay.

Ngài bày tỏ cảm ơn họ vì công việc của họ và vui vẻ trả lời một số câu hỏi, trong đó có một câu hỏi về sức khỏe của ngài mà ngài trả lời rằng "cỏ dại không bao giờ chết!"

Ngài cũng trả lời một câu hỏi liên quan đến những cáo buộc vô căn cứ chống lại Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bởi một thành viên gia đình của Emanuela Orlandi - con gái của một nhân viên Vatican đã mất tích vào năm 1983. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bác bỏ những cáo buộc đó và một lần nữa, hôm nay ngài mô tả chúng là "vô nghĩa".

Ðức Thánh Cha thăm hữu nghị Tổng thống Cộng hoà và Thủ tướng

Ðức Thánh Cha thăm hữu nghị Tổng thống Cộng hoà Hungary. Sau cuộc hội kiến riêng, Ðức Thánh Cha cùng Tổng thống ra Hội trường lớn. Tại đây, hai bên trao đổi quà tặng, chụp hình chung và ký sổ vàng lưu niệm. Tổng thống Cộng hoà cũng giới thiệu gia đình của bà với Ðức Thánh Cha.

Tổng thống Cộng hòa Hungary, bà Katalin Novák, sinh năm 1977 tại Szeged. Bà học Kinh tế và Hành chính công tại Ðại học Budapest và tiếp tục học tại Ðại học Szeged và Paris. Bà Novák bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 2001 tại Bộ Ngoại giao, sau đó giữ các chức vụ: cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chánh văn phòng Nội các Zoltán Balog tại Bộ Nhân sự, Bộ trưởng về Gia đình và Thanh niên, Phó Chủ tịch đảng Fidesz, đại biểu Quốc hội Hungary, Bộ trưởng Bộ Gia đình. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, bà được Quốc hội bầu làm Tổng thống Cộng hòa Hungary. Bà Novák là nữ tổng thống đầu tiên của nước này. Bà có ba người con.

Ðức Thánh Cha được Tổng thống tháp tùng đến Sảnh Maria Têrêsa của Dinh để gặp Thủ tướng.

Thủ tướng Cộng hòa Hungary, ông Viktor Orbán, sinh năm 1963. Năm 1987, ông Orbán tốt nghiệp Khoa Luật tại một đại học ở Budapest. Năm 1988, ông thành lập phong trào sinh viên cải cách mang tên "Liên minh các Ðảng viên Dân chủ Trẻ tuổi", ngày nay là Fidesz - Liên minh Công dân Hungary, đảng bảo thủ quốc gia. Ông được bầu vào Quốc hội năm 1990 và năm 1998 lần đầu tiên ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng. Ông được tái cử làm người đứng đầu chính phủ vào các năm 2010, 2014 và 2018. Ông Orban đã kết hôn với bà Aniko Levai và có 5 người con.

Cuối buổi gặp gỡ, Thủ tướng giới thiệu gia đình với Ðức Thánh Cha.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page