Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm

giáo xứ Công giáo Ðông phương tại Budapest

 

Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm giáo xứ Công giáo Ðông phương tại Budapest.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-04-2023) - Trong cuộc viếng thăm tại Budapest, Hungary, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng Tư năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm và gặp gỡ các tín hữu Công giáo nghi lễ Ðông phương, tại thánh đường ở Quảng trường Rosa vào sáng ngày 29 tháng Tư năm 2023.

Theo chương trình được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố trước đây, sáng ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng Tư năm 2023, Ðức Thánh cha sẽ gặp những người tị nạn, người nghèo và các nhân viên từ thiện trợ giúp tại nhà thờ thánh Elizabeth ở Quảng trường Rosa (Rozsak tere). Với chương trình nới rộng, ngay sau cuộc gặp gỡ vừa nói, ngài sẽ đến nhà thờ Ðức Maria bảo hộ của Công giáo nghi lễ Ðông phương cũng tọa lạc tại Quảng trường Rosa để gặp gỡ các tín hữu tại đây, vào lúc 11 giờ 30.

Ðức Tổng giám mục Péter Fulop, 60 tuổi, của giáo phận Hajdudorog Công giáo Ðông phương ở Hungary, bày tỏ niềm vui lớn của cộng đoàn địa phương. Thánh đường này được trao cho các tín hữu thuộc nghi lễ này vào năm 1904 và ngày nay là một trong những nơi tụ họp cổ kính nhất của các tín hữu ở thủ đô Budapest.

Tại Hungary, có khoảng từ 250,000 đến 350,000 tín hữu Công giáo nghi lễ Byzantine. Nhiều người trong số họ thuộc sắc dân du mục Rom. Năm 2015, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tổ chức lại cộng đoàn Công giáo Ðông phương tại Hungary thành một Tổng giáo phận với nhiều quyền tự lập. Ở dưới Tổng giáo phận Hajdudorog, có hai giáo phận là Nyireyhaza và Miskolc.

(KAP 7-4-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page